| Hotline: 0983.970.780

Cây cà chua Ấn Độ ở Giáp Sơn

Thứ Tư 17/03/2010 , 10:51 (GMT+7)

Cà chua F1 – DVS 95 có khả năng kháng bệnh héo xoăn, vàng xoăn lá tốt; khả năng ra hoa tập trung và tỷ lệ đậu quả cao. Giống này còn có ưu điểm quả to, chín đỏ đẹp, đặc biệt là vỏ rất cứng...

Trong vụ đông xuân năm nay, Hội nông dân xã Giáp Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang) đã mạnh dạn đưa cây cà chua Ấn Độ giống F1 – DVS 95 vào sản xuất hàng hoá trên diện tích 7 ha. Kết quả nông dân sản xuất được mùa, được giá với bình quân mỗi ha thu về hơn 210 triệu đồng...

Đây là năm đầu tiên Hội nông dân xã Giáp Sơn phối hợp với Công ty TNHH Minh Hiền ở Lý Nhân – Hà Nam đưa cây cà chua giống mới F1 – DVS 95 vào sản xuất trên diện tích 7 ha ở các thôn Chão Cũ, Hạ Long, Muối và Trại Mới. Tham gia mô hình này, 72 hộ nông dân trong xã được Công ty cung ứng trước giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo giá cả thị trường.

Do bà con được tập huấn nắm chắc kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào việc trồng, chăm sóc nên cây cà chua sinh trưởng và phát triển tốt. Sau 2,5 tháng triển khai thực hiện, đến nay diện tích cà chua đã cho thu hoạch với năng suất trung bình đạt hơn 1,7 tấn/sào. Công ty về thu mua sản phẩm tận nơi cho nhân dân với giá 4,2 nghìn đồng/kg. Tính ra một ha cà chua, người dân xã Giáp Sơn thu về hơn 210 triệu đồng.

Gia đình chị Trương Thị Bẩy (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn trồng được 3 sào cà chua Ấn Độ. Thời điểm này, gia đình chị Bẩy đã thu hoạch lứa quả thứ 3, được tổng cộng hơn 2 tấn rồi mà ruộng cà chua của nhà chị vẫn còn sai trĩu quả. Trao đổi với chúng tôi, chị vui mừng cho biết: Giống cà chua này dễ làm, ít sâu bệnh, chi phí sản xuất thấp. Hơn nữa do quả to tốn ít công thu hoạch hơn so với giống cà chua bi gia đình tôi đã làm năm trước mà hiệu kinh tế lại cao hơn, nên sang vụ sau tôi sẽ mở rộng diện tích trồng cà chua Ấn Độ ra khoảng 6 - 7 sào.

Chão Cũ là thôn vùng 3 của xã Giáp Sơn, thôn có 73 hộ dân đều là đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống. Những năm gần đây, người dân trong thôn đã có tiếng là làm cây màu vụ đông xuân hiệu quả, điển hình như việc đưa cây ngô lai và cà chua bi vào sản xuất. Vì thế từ một thôn khó khăn nhất xã với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 70% năm 2004, giờ đây Chão Cũ chỉ còn 43% số hộ nghèo. Cũng nhờ giá trị thu về từ sản xuất hàng hoá mà nhiều hộ dân trong thôn đã có cuộc sống khá giả, xây dựng được nhà mới và mua sắm được tivi, xe máy... 

Nói về giống cà chua mới này, ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội nông dân xã Giáp Sơn cho biết thêm: Qua quá trình sản xuất chúng tôi nhận thấy, cà chua F1 – DVS 95 có khả năng kháng bệnh héo xoăn, vàng xoăn lá tốt; khả năng ra hoa tập trung và tỷ lệ đậu quả cao. Mặt khác giống cà chua này quả to, chín đỏ đẹp, đặc biệt là vỏ quả rất cứng vận chuyển không bị thối, nát nên được các tư thương và người tiêu dùng ưa chuộng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ dưa ngọt giữa những ngày nắng nóng

QUẢNG BÌNH Vụ dưa hấu năm nay nông dân huyện Bố Trạch được mùa, được giá. Mỗi ha dưa cho lãi đến 50 triệu đồng.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm