| Hotline: 0983.970.780

"Chăn nuôi lớn mới kiểm soát được dịch bệnh!"

Thứ Ba 01/06/2010 , 09:15 (GMT+7)

Dịch heo tai xanh đang nhởn nhơ ở một số tỉnh phía Bắc khiến người nuôi không bán được heo. Về vấn đề này, NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Suwes Wangrugarun, Tập đoàn CP Vietnam...

Ông Suwes Wangrugarun
Dịch heo tai xanh đang nhởn nhơ ở một số tỉnh phía Bắc khiến người nuôi không bán được heo. Về vấn đề này,  NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Suwes Wangrugarun, Tập đoàn CP Vietnam – nơi đang cung cấp 5% tổng lượng tiêu thụ thịt heo cả nước.

Nghe nói đàn heo quy mô hàng trăm ngàn con của CP chưa hề bị dịch bệnh nào trong nhiều năm liền?

Thông tin anh nghe được là chính xác đấy. Từ khi vào Việt Nam làm ăn đến nay, đàn heo của chúng tôi chưa bao giờ bị dịch bệnh. Nói thì nhiều người không tin, nhưng đó là sự thực.

Ông có thể tiết lộ "bí quyết"?

Cũng đơn giản thôi. Vì chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo phòng chống dịch bệnh 100%. Trong chăn nuôi, việc phòng chống dịch bệnh phải đặt lên hàng đầu. Đặc biệt để heo không bị bệnh phải nuôi heo cùng tuổi, cùng xuất và không được vận chuyển heo từ trang trại khác đến.

Ông có thể nói chi tiết hơn về mặt kỹ thuật?

Cách làm của CP là heo giống đưa tới trại nuôi phải đưa vào cùng một trại, một giống thậm chí heo phải đẻ cùng ngày. Việc làm này sẽ giúp heo lớn cùng nhau, có chất lượng đồng đều và khi xuất chuồng cùng một lượt. Sau khi xuất toàn bộ lứa heo, chúng tôi sẽ cho tiêu độc, khử trùng và để khô ráo sau đó mới tiếp tục chăn lứa khác.

Ngoài ra, heo lái trước khi đưa về trại phải kiểm tra âm tính với dịch bệnh, nhất là bệnh tai xanh đồng thời phải thả cách ly trang trại 100m. Thực tế cho thấy, nhiều người nhập heo giống không kiểm tra vô tình đưa dịch bệnh vào trang trại mà không biết.

Vắcxin phòng chống bệnh tai xanh đang bày bán nhan nhản trên thị trường. Theo ông tiêm vắcxin này có hiệu quả trong bối cảnh hiện nay?

Theo tôi biết, hiện không có loại vắcxin nào phòng được bệnh tai xanh, và nếu có cũng không hiệu quả. Cách tốt nhất là phòng bệnh. Một khi dịch bệnh đã xảy ra thì rất khó chữa.

Dịch tai xanh có ảnh hưởng lơn đến việc tiêu thụ heo của CP không, thưa ông?

Có chứ. Lý do là người tiêu dùng phía Bắc đang ngộ nhận việc ăn thịt heo tai xanh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nên hiểu virus sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt đã đun chín, do đó chúng tôi chỉ khuyến cáo mọi người không nên ăn món “tiết canh heo” mà thôi…

Chính vì ngộ nhận văn thịt heo tai xanh ảnh hưởng đến sức khỏe nên ở miền Bắc lượng heo cung ứng ra thị trường của CP giảm tới 30-40% so với bình thường. Không những thế, một số Chi cục Thú y còn cấm việc vận chuyển heo từ vùng này qua vùng khác dù heo của CP không có vấn đề gì. Để được vận chuyển đi chúng tôi phải làm thủ tục xin giấy phép bên thú y mất khá nhiều thời gian.

Còn giá heo thì sao thưa ông. Có người cho rằng "hậu dịch tai xanh" sẽ thiếu thịt heo, ông thấy thế nào?

Ở Thái Lan trước đây người dân nuôi nhỏ lẻ rất nhiều nhưng hiện nay việc cung ứng thịt heo chủ yếu là do doanh nghiệp thực hiện. Bởi DN mới có đủ điều kiện, kỹ thuật chăm sóc heo tốt nhất vì nếu làm không tốt họ sẽ phá sản. (Ông Suwes Wangrugarun).

Trước đây CP bán 31.000 – 32.000 đ/kg heo hơi nhưng nay giá heo chỉ còn 28.000 đ/kg, còn người chăn nuôi nhỏ lẻ thì không bán được mức này do chất lượng heo không đồng đều và bị ép giá. Nhưng nguy hại nhất là hiện nhiều người đang “bán đổ bán tháo” heo với bất cứ giá nào. Heo lớn, heo bé gì cũng kêu thương lái tới bán hết vì sợ dính bệnh. Chính vì thế, thời gian tới chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng có thể “cầu” vượt “cung”, giá heo sẽ đội lên.

Về lâu dài theo ông cần làm gì để hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra?

Trước hết phải có vùng chăn nuôi tập trung cách ly khỏi khi dân cư. Bên cạnh đó các trại nuôi heo nái, heo thịt, heo con phải tách bạch nhau và xe vận chuyển vào trang trại phải được sát trùng. Một nguyên nhân dẫn đến việc lây lan dịch bệnh chủ yếu là từ…thương lái do họ suốt ngày đến trại này, trại kia nên khả năng lây nhiễm rất cao. Do đó khi xuất chuồng không nên để họ vào mà phải đưa heo đến một địa điểm trung chuyển.

Một kinh nghiệm nữa của CP là dùng giống heo thích ứng với thời tiết và nuôi cùng đợt, có phòng kiểm tra hàng tháng lấy mẫu máu để xét nghiệm, khi đó có vấn đề gì sẽ nhanh chóng xử lý được. Ngoài ra phải chú ý duy trì nhiệt độ trại heo khoảng 28- 30 độ C để heo không bị stress và ăn uống khỏe.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm