| Hotline: 0983.970.780

Chàng trai trẻ sản xuất lươn giống và nuôi lươn thịt kiếm nửa tỷ/năm

Thứ Năm 02/03/2017 , 08:20 (GMT+7)

Anh Nguyễn Thành Tân (26 tuổi ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho lươn sinh sản thành công và nuôi lươn thịt, thu lãi mỗi năm hơn nửa tỷ đồng. Hiện nay, sau hơn 3 năm mở rộng, anh Tân đã có trại lươn rộng hơn 300m2, được chia thành 20 bồn gồm 2.000 con lươn bố mẹ và 4.000 - 5.000 lươn thịt...

Vốn tính cần cù chịu khó, từ khi học phổ thông, anh Tân đã tìm bắt lươn đồng về nuôi thử. Anh Tân cho biết, sau khi nuôi thử vài con trong lu lươn sống khá tốt, anh mạnh dạn mượn tiền của cha mẹ để mua khoảng 70kg lươn giống. Do chưa có kinh nghiệm, trong quá trình vận chuyển lươn giống về nuôi bị hao hụt nhiều. Khi nuôi được 2 tuần thì lươn bắt đầu bị bệnh, chết dần. 

15-19-13_nh-2-sn-xut-luon-giong
Anh Tân chăm sóc đàn lươn giống bố mẹ
 

Lần thất bại đầu tiên như một bài học giúp anh kiên trì, nhẫn nại hơn. Ngoài kiến thức học trên lớp, Tân tìm hiểu thêm các mô hình, kỹ thuật nuôi lươn ở nơi khác. Những lứa lươn sau anh nuôi khá thành công. 

Anh Tân nói, lâu nay người dân thường tìm mua lươn giống được đánh bắt ngoài tự nhiên để nuôi nên hao hụt rất nhiều. Anh đã nghiên cứu để lươn sinh sản nhằm chủ động được nguồn giống. Năm 2012, anh nhân giống lươn thành công. Với kinh nghiệm cùng vốn kiến thức tích lũy được, anh quyết định làm ăn lớn. Những lứa lươn giống đầu tiên ương thành công được anh tuyển chọn nuôi lớn để tạo đàn lươn bố mẹ...

15-19-13_nh-3-sn-xut-luon
Nhờ nuôi lươn sinh sản và lươn thịt, anh Tân lãi mỗi năm gần 500 triệu đồng
 

Hiện nay, sau hơn 3 năm mở rộng, anh Tân đã có trại lươn rộng hơn 300m2, được chia thành 20 bồn gồm 2.000 con lươn bố mẹ và 4.000 - 5.000 lươn thịt. Anh Tân cho biết, trung bình mỗi năm xuất bán khoảng 80.000 con lươn giống với giá 3.500 đồng/con. Riêng lương thịt, mỗi tháng xuất bán từ 100 - 150kg, với giá bán từ 160.000 - 180.000 đồng/kg (tùy tháng). Sau khi trừ chi phí anh còn lãi mỗi năm gần 500 triệu đồng.

Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc lươn thịt, anh Tân cho biết để lươn phát triển đều, ít bị hao hụt, lươn giống thả nuôi phải chọn đồng cỡ, khỏe mạnh; sau mỗi lần cho ăn, cần vớt bỏ thức ăn thừa để tránh ô nhiễm môi trường nước. Ngoài việc cung cấp thức ăn đầy đủ, cần bổ sung men tiêu hóa và vitamin để lươn tăng sức đề kháng, chống bệnh tật và chịu được sự thay đổi thời tiết đột ngột. Riêng nuôi lươn sinh sản, bồn được thiết kế bằng những dòng đất xung quanh bồn và chừa khoảng trống ở giữa để lươn sinh hoạt, trồng cỏ xung quanh bồn để tạo bóng mát và môi trường hoang dã cho lươn thích nghi.

Ngoài việc nuôi lươn sinh sản và lươn thịt, anh Tân đang nhân giống cá kiểng và cá thát lát cườm để cung cấp cho thị trường. “Tôi sẵn sàng hỗ trợ con giống và kỹ thuật nuôi lươn cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống”, anh Tân tâm sự.

15-19-13_nh-4-luon-bo-me
Hiện tại anh Tân có hơn 2.000 lươn bố mẹ, sản xuất khoảng 80.000 con lươn giống/năm

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm