![anh-1-092545_246-092545.jpg Từ lâu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã khẳng định vai trò 'trụ đỡ' của nền kinh tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/anh-1-092545_246-092545-165236.jpg)
Từ lâu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Nhiều kết quả ấn tượng
Ngày 12/2, Sở NN-PTNT An Giang tổ chức hội nghị tổng kết phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025.
Theo ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang, từ lâu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương. Riêng trong năm 2024, ngành nông nghiệp An Giang đạt mức tăng trưởng 3,67% theo đúng kịch bản đề ra, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh.
Đặc biệt, ngành nông nghiệp đã thực hiện tốt các chỉ tiêu quan trọng, đến cuối năm có thêm 5 xã nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 96,35%, vượt kế hoạch đặt ra.
Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm đạt 667.400ha, tăng so với năm trước nhờ việc mở rộng diện tích trong vụ hè thu và các tiểu vùng sản xuất nằm trong các đê bao. Cụ thể, diện tích xuống giống lúa đạt gần 618.600ha với năng suất bình quân ước đạt 65,82 tạ/ha, sản lượng cả năm đạt hơn 4,1 triệu tấn, góp phần khẳng định vị thế của An Giang trong ngành lúa gạo.
Bên cạnh đó, nhóm cây lâu năm cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể. Toàn tỉnh trồng mới khoảng 1,7 ngàn ha cây lâu năm, nâng tổng diện tích hiện có lên gần 22 ngàn ha. Trong đó diện tích cây ăn trái cho sản phẩm đạt hơn 18,2 ngàn ha, sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 358 ngàn tấn, tăng 9,4% so với năm 2023. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất mà còn cho thấy sự chuyển dịch dần theo hướng chú trọng vào chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị canh tác.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, dù gặp nhiều thách thức, việc kiểm soát dịch bệnh đã giúp ổn định số lượng đàn gia súc, gia cầm. Ước tính toàn tỉnh có đàn heo khoảng 175,8 ngàn con, trong khi tổng đàn gia cầm tăng lên gần 7,2 triệu con. Sản lượng thịt cả năm ước đạt 58,4 ngàn tấn, vượt chỉ tiêu năm trước. Đặc biệt, nghề nuôi chim yến cũng cho thấy xu hướng phát triển bền vững với sản lượng tổ yến đạt khoảng 11 tấn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
![anh-2-092544_473-092544.jpg An Giang là một trong những tỉnh ở ĐBSCL xuất khẩu xoài với sản lượng lớn sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/anh-2-092544_473-092544-165237.jpg)
An Giang là một trong những tỉnh ở ĐBSCL xuất khẩu xoài với sản lượng lớn sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Không dừng lại ở đó, ngành lâm nghiệp và thủy sản của An Giang cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Diện tích rừng được chăm sóc và bảo vệ đều vượt chỉ tiêu với 2.394ha. Công tác trồng rừng tập trung, gieo ươm và chăm sóc cây phân tán đều được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tài nguyên rừng.
Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng đạt gần 702 ngàn tấn, với sản lượng cá tra chiếm phần lớn, cho thấy quy mô sản xuất thủy sản ngày càng được mở rộng và cải thiện chất lượng.
Mục tiêu tăng trưởng 4,8% trong năm 2025
Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, những kết quả của ngành nông nghiệp không chỉ giúp tỉnh An Giang đạt được các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn ngành. Ông Thức nhấn mạnh, việc chủ động phối hợp giữa các địa phương trong xây dựng kế hoạch liên kết tiêu thụ nông sản, bố trí cơ cấu giống phù hợp với mùa vụ, cùng với sự quan tâm đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất chính là những yếu tố then chốt đưa ngành nông nghiệp bước qua giai đoạn khó khăn toàn cầu.
Năm 2025 được đánh dấu là cột mốc quan trọng khi là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu chung của ngành nông nghiệp trong năm 2025 là hiện đại hóa sản xuất, thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, tăng trưởng hợp lý và sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành.
Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra cho năm 2025 là phải đạt tăng trưởng toàn ngành khoảng 4,8%. Con số này thể hiện sự kỳ vọng vào việc đẩy mạnh phát triển sản xuất thông qua đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
![anh-3-092545_255-092546.jpg Năm 2025, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 4,8%. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/12/anh-3-092545_255-092546-165237.jpg)
Năm 2025, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 4,8%. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Mở rộng hệ thống nông thôn mới, dự kiến có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Những mục tiêu này nhằm tạo ra môi trường sống và làm việc tốt hơn cho người dân nông thôn, góp phần thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cải thiện hạ tầng cơ sở, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh được nâng lên đạt 96,5% trong năm 2025, đảm bảo điều kiện sống lành mạnh và góp phần giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe cho cộng đồng.
Bảo vệ môi trường và phát triển lâm nghiệp, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trồng tập trung ổn định ở mức 3,5% cùng với nâng cao chất lượng rừng là mục tiêu quan trọng nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai.
Ông Ngô Công Thức khẳng định, năm 2025 sẽ là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Để đạt được những chỉ tiêu này, ngành nông nghiệp cần tập trung vào việc tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Sự kết hợp giữa phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sẽ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, cải thiện đời sống cũng như tạo nên hệ thống kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Theo ông Thức, với tầm nhìn dài hạn, An Giang đang khẳng định vai trò nền tảng của nông nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.