| Hotline: 0983.970.780

Chanh dây bò vào vùng 'chảo lửa'

Thứ Tư 05/06/2019 , 11:07 (GMT+7)

Nhiều người đến tham quan, trầm trồ khen ngợi mô hình trồng chanh dây Đài Loan rộng 1,3 ha, với hơn 3.000 cây tại xã Uar của ông Nguyễn Đình Khánh (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai).

Nhìn những giàn chanh dây trĩu trịt, lúc lỉu quả, ai cũng thích thú, cho rằng việc trồng thử nghiệm của gia chủ đã thành công.

Đây là mô hình trồng chanh dây được đầu tư bài bản đầu tiên tại huyện Krông Pa với mức đầu tư hơn 200 triệu đồng, bắt đầu trồng từ tháng 11/2018.

Ông Khánh chăm sóc vườn cây

Đến nay, vườn đã cho lứa thu hoạch đầu tiên với sản lượng 20 tấn với giá bán 10.000 đ/kg. Ước tính, toàn bộ vườn chanh sẽ cho thu hoạch một năm được từ 50 - 60 tấn.

Là nông dân có nhiều năm kinh nghiệm, ông Khánh nhận thấy các cây trồng chủ yếu ở địa phương như mì, thuốc lá, mía vài năm gần đây đã không còn đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá thường bấp bênh, cây thường xuyên bị dịch bệnh.

Chính vì vậy ông đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mặc dù mới bén rễ ở vùng chảo lửa Krông Pa nhưng cây chanh dây đã thể hiện được ưu thế vượt trội như dễ trồng, phát triển mạnh, cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với mì, thuốc lá, lúa...

Tham quan mô hình chanh dây của gia đình ông Khánh

Để được như ngày hôm nay, vợ chồng ông đã phải đi huyện Chư Sê, TP. Pleiku, thậm chí còn sang tận tỉnh Đăk Nông để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, để cho chắc ăn, ông còn mời chuyên gia từ Đăk Nông về hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, cách chữa bệnh cho cây.

Theo ông Khánh, việc chăm bón cây chanh dây cũng đơn giản, không tốn nhiều phân bón và cũng ít vất vả hơn so với các loại cây trồng khác.

“Loại cây này có sức đề kháng rất cao, sinh trưởng mạnh, ít mắc các loại bệnh nên việc chăm sóc cũng không cần nhiều công. Nếu giá cả ổn định như thời gian gần đây thì chắc chắn chanh dây sẽ cho thu nhập cao hơn các loại cây trồng khác ở vùng đất này", ông Khánh tin tưởng.

Một trong những người tham quan mô hình, ông Phạm Văn Bình (buôn Tang, xã Uar) thấy rằng, đây là loại cây trồng có khả năng phát huy được tính ưu việt về tăng hiệu quả kinh tế, tăng giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích canh tác, có thể thay thế những cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp.

"Thời gian tới, gia đình tôi sẽ chuyển đổi một ít diện tích mía sang trồng chanh dây", ông Bình cho hay.

Theo ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Krông Pa, đây là mô hình trồng chanh dây có diện tích lớn, được đầu tư bài bản đầu tiên ở huyện và mang lại kết quả khả quan.

"Theo tính toán thì cây này hiệu quả hơn so với các cây trồng khác trên địa bàn nên huyện sẽ nhân rộng mô hình, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao đời sống cho nông dân", ông Duyên nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm