| Hotline: 0983.970.780

Chào Russia - Bóng vàng dẫn lối cùng thẻ BIDV

Thứ Năm 19/04/2018 , 15:38 (GMT+7)

Để hoà chung niềm đam mê bóng đá không giới hạn của các tín đồ môn thể thao vua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ dành tặng phần quà đặc biệt cho khách hàng...

Đó là 1 Gói xem trận bán kết FIFA WORLD CUP 2018 tại Nga 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người với tổng trị giá gần 500.000.000 VND cho chủ thẻ may mắn nhất khi tham gia chương trình khuyến mại “Chào Russia – bóng vàng dẫn lối cùng thẻ BIDV”.

 

Bên cạnh đó là vô số ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khác mà BIDV dành tặng đến các chủ thẻ thân yêu nhân dịp Chương trình khuyến mại lớn nhất mùa hè 2018 này với tổng giá trị giải thưởng hơn 5 tỷ đồng kéo dài từ ngày 26/03/2018 đến 17/06/2018.

Cụ thể, khi phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế và phát sinh giao dịch chi tiêu hợp lệ, khách hàng sẽ được nhận quà tặng tiền mặt lên đến 2.000.000 VND. Tương tự đối với thẻ ghi nợ quốc tế, BIDV cũng trao tặng Quý khách hàng cơ hội được hoàn tiền lên đến 200.000 VND. Cũng với những chiếc thẻ quốc tế đa năng này, các khách hàng đầu tiên đạt được các mức doanh số chi tiêu sớm nhất mỗi đợt của chương trình sẽ được BIDV tặng tiền vào tài khoản với giá trị lên đến 5.000.000 VND.

Không chỉ có vậy, khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ nội địa BIDV cũng có cơ hội nhận hàng chục ngàn ưu đãi và quà tặng hấp dẫn đó là 100.000 lịch thi đấu Worldcup 2018, được tặng 50.000 VND khi phát hành và giao dịch thẻ hợp lệ , miễn toàn bộ phí phát hành và phí thường niên năm đầu. Đặc biệt hơn,Quý khách còn được tham gia chương trình quay số may mắn với cơ hội nhận được các quà tặng giá trị như Samsung Smart Tivi 55’’, loa không dây SONY SRS-XB30 và thẻ cào MyK+Now để thoả thích tận hưởng những bữa tiệc đầy cảm xúc cùng trái bóng tròn ngay tại nhà mình.

Còn chần chừ gì nữa? Hãy nhanh tay phát hành thẻ và chi tiêu để nhận ngay những phần quà không thể hấp dẫn hơn từ BIDV và cùng cháy hết mình với niềm đam mê túc cầu trong mùa hè 2018 sôi động này.

Thể lệ chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng truy cập tại đây hoặc liên hệ Hotline 19009247.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm