| Hotline: 0983.970.780

Chặt mía chạy lũ

Thứ Năm 23/10/2014 , 08:15 (GMT+7)

Tỉnh Hậu Giang đang có hàng trăm ha mía bị ngập lũ cần được thu hoạch sớm để tránh thiệt hại. 

Áp lực đốn mía chạy lũ đã đẩy công thu hoạch tăng thêm 15.000 - 20.000 đ/tấn, trong khi giá thu mua mía lại giảm.

Hậu Giang là tỉnh có vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL với 12.600 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp, hơn 8.300 ha và đây cũng là địa phương có diện tích mía đang bị nước lũ đe dọa nhiều nhất do nền ruộng trũng, thấp.

Chạy xe dọc theo các xã Phương Bình, Phương Phú, Hòa An, Hòa Mỹ vào thời điểm này đâu đâu cũng thấy bà con tất bật chặt mía chạy lũ.

Ông Mười Hoằng (Trần Văn Hoằng) ở ấp 4, xã Hòa Mỹ đang mướn người thu hoạch 1,5 ha mía sau nhà, nói như than: “Mấy ngày qua nước lũ tăng lên khá nhanh, liếp mía của gia đình tôi đã bị ngập gốc cả tuần rồi, trong khi giống ROC 16 chỉ chịu được nước tối đa khoảng nửa tháng là bắt đầu chết. Vì vậy, phải chạy đôn chạy đáo kiếm người thu hoạch”.

Theo ông Hoằng, bình thường kiếm người thu hoạch mía đã khó, giờ bị ngập lũ, ai cũng gấp nên càng khó mướn hơn. Không chỉ vậy mà giá công thu hoạch cũng tăng hơn so với bình thường. “Lúc đầu vụ, công thu hoạch chỉ ở mức 120.000 - 130.000 đ/tấn (tùy đoạn đường vận chuyển), giờ tăng lên đến 150.000 đ/tấn, cũng phải mướn”, ông Hoằng cho biết.

Theo những người chuyên đi đốn mía thuê, không phải họ làm giá mà thực tế đốn mía ngập lũ cực công hơn nhiều so với liếp khô.

Đang đốn mía tại ruộng cho các hộ dân ở ấp 6, xã Hòa Mỹ, anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Để thu hoạch mía phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó công đoạn đốn và bó chiếm 50% tiền công, còn lại là vận chuyển, đưa lên bàn cân và vác xuống ghe. Nếu liếp mía bị ngập, côn trùng sẽ bò lên cao, nhất là kiến, khi đốn bị chúng cắn đốt, rất ngứa, tiến độ thu hoạch cũng chậm hơn so với bình thường”.

Nhiều nông dân trồng ở xã Hòa Mỹ mà chúng tôi gặp đều tỏ ra rất buồn vì năm nay mía thất mùa, giá thấp. Ông Ba Đấu (Trần Văn Đấu) vừa thu hoạch xong gần 1 ha mía, năng suất chưa tới 50 tấn, trong khi đó diện tích này năm ngoái đạt hơn 60 tấn mía cây.

Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp, Nguyễn Thế Tự: "Đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 3.400/8.345 ha mía. Hiện nhiều diện tích mía ngoài vùng đê bao đang bị nước lũ đe dọa. Trong đó, đã có khoảng 700 ha mía đang bị ngập cục bộ, nằm rải rác ở các xã Hòa Mỹ, Hòa An, Phương Bình và Phương Phú. Những diện tích này bà con cần tập trung thu hoạch sớm, tránh để mía bị ngập nước lâu ngày dẫn đến thiệt hại".

Theo ông Ba Đấu, nguyên nhân khiến mía của bà con quanh đây đều bị giảm năng suất là do bị sâu ống tấn công lúc khoảng 4 - 5 tháng tuổi, gây gãy đọt khá nhiều. Hơn nữa, mấy năm qua giá mía thấp nên nhiều người ngại đầu tư, giảm bón phân nên cây không đủ sức phát triển. Hệ lụy là mía giảm cả năng suất lẫn chất lượng. Vì vậy mà giá bán cũng giảm theo.

Ông Ba Đấu cho biết: “Hiện nay giá mía thương lái thu mua tại rẫy từ 800 - 820 đ/kg, đó là với mía được đánh giá đạt từ 10 chữ đường trở nên. Còn những hộ mía kém chất lượng, phải bán xô, giá chỉ còn 730 - 750 đ/kg. Với mức giá này thì người nông dân bị thua lỗ nặng”.

Anh Nhâm, một thương lái chuyên đi thu mua mía ở Phụng Hiệp về cân cho NM đường Vị Thanh (Cty CP Mía đường Cần Thơ) cho biết, nguyên nhân giá mía thấp do NM đo chữ đường không đạt.

Lúc đầu vụ còn được 10 - 11 chữ đường, nhưng không hiểu sao càng vào chính vụ lại càng giảm, trong khi mía già ngày hơn. Chuyến gần đây nhất tôi cân mía cho nhà máy chỉ còn 9,4 chữ đường.

“Từ đầu vụ đến nay, tôi đi 4 chuyến thì chỉ có chuyến đầu có lãi, còn lại đều bị lỗ do chữ đường thấp. Vì vậy, không thể nâng giá thu mua cho bà con”, anh Nhâm tâm sự.

Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ cho biết, niên vụ này toàn xã xuống giống được 600 ha mía. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được trên 300 ha. Diện tích còn lại đều đã bị ngập nước từ 5 - 10 cm khoảng 1 tuần nay.

Trong khi đó, những giống chín sớm khả năng chịu ngập chỉ khoảng 15 ngày, còn giống chín muộn thì hơn 20 ngày là bắt đầu giảm chữ đường, xuống lá và chết. Vì vậy, cần phải tập trung thu hoạch nhằm tránh nước lũ dâng cao, dự kiến sẽ đạt đỉnh vào đợt triều cường giữa tháng 9 tới (tháng 9 nhuận).

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm