| Hotline: 0983.970.780

Chè Phú Lương tự tin tỏa hương, khoe sắc

Thứ Ba 14/11/2017 , 14:05 (GMT+7)

Với hơn 4.300ha chè, huyện Phú Lương được coi là vựa chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên. 

Phú Lương nổi tiếng với các vùng chè Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô... Chè Phú Lương cũng là cây trồng đầu tiên của cả nước được chọn để triển khai mô hình nông nghiệp hữu cơ.
 

Nỗ lực nâng cao chất lượng chè

Ông Phạm Bình Công, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết, hiện nay trong hơn 4.300ha chè của toàn huyện thì đã có tới 40% diện tích là chè cành. Nhân với thu nhập 200 triệu đồng/ha thì tổng giá trị sản lượng chè của huyện đạt gần 900 tỷ. Nếu có tác động của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước vào quá trình sản xuất làm tăng thêm 10% thì giá trị cây chè Phsu Lương sẽ tăng thêm 90 tỷ nữa.

13-32-26_3
Không khí Lễ hội đã diễn ra trên những nương chè của miền quê chè Phú Lương

Phú Lương hiện có số làng nghề chè nhiều nhất tỉnh, 35 làng. Tuy là huyện có diện tích, sản lượng chè đứng thứ 2 của tỉnh nhưng chè Phú Lương chưa có chỗ đứng vững chắc. Nhiều sản phẩm chè chất lượng của huyện chưa được thương lái thu mua với giá cao ngang bằng với các loại chè nổi tiếng. Dù sao, trên bình diện tổng quan thì không thể phủ nhận được việc người làm chè Phú Lương chưa biết cách nâng cao phẩm cấp búp chè quê mình.

Từ nhận thức đó, những năm vừa qua, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc đưa vào trồng nhiều giống chè mới có năng suất, chất lượng cao; áp dụng quy trình sản xuất chè an toàn; hỗ trợ đầu tư máy móc vào trồng, sản xuất, chế biến và bảo quản chè.

Các làng nghề chè Phú Lương đang giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động, bình quân gần 4 triệu đồng/người/tháng. Việc đưa nhiều giống chè giâm cành có năng suất, chất lượng cao vào trồng đã giúp nâng cao hiệu quả cây chè. Trung bình, mỗi năm huyện đã trồng mới, trồng lại được 250ha chè, chủ yếu với các giống: TRI777, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên…

Nhờ đó, sản phẩm chè ngày càng nâng cao về năng suất, chất lượng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người trồng chè. Hiện nay, năng suất chè của huyện Phú Lương đã đạt 110 tạ/ha, tăng 25 tạ/ha so với năm 2013; sản lượng chè búp tươi đạt 44.400 tấn, tăng 6400 tấn so với năm 2013.
 

Chờ ngày khai hội

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Phú Lương đã chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất. Không hình thức, lãng phí, mục đích tối thượng của Lễ hội là nâng cao nhận thức của người làm chè, các làng nghề chè trong việc trồng, chế biến chè đảm bảo đúng quy trình, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các hoạt động chuẩn bị đã mang đến không khí tưng bừng của lễ hội kéo dài trên những nương chè trong suốt thời gian qua. Nhiều lớp tập huấn sản xuất chè VietGap, chè hữu cơ được tổ chức. Người dân các làng nghề cũng ra sức chỉnh trang, xây dựng những nương chè đẹp, hợp vệ sinh. Nhiều hoạt động xây dựng cơ sở vật chất cũng được triển khai ở từng làng nghề, từng nương chè, đồi chè... 

Các hoạt động đã, đang và sẽ còn diễn ra trên nương chè, trong mỗi hộ làm chè trong cả năm 2017. Quan điểm của Ban tổ chức là, không tổ chức lễ hội rùm beng tốn kém, biến người làm chè thành khách thể đến để chứng kiến những màn pháo hoa, múa hát linh đình. Mà ở đó, những sản phẩm chè chất lượng, những người, những làng nghề chè sẽ được vinh danh để tạo ra nhận thức mới, kích thích học hỏi, phấn đấu và thi đua trong làm chè.

13-32-26_2
Ảnh: Việt Bắc

Ông Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BTC lễ hội, Trưởng tiểu ban Phát triển sản xuất của lễ hội cho biết, mục đích của lễ hội nhằm vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương, thúc đẩy sự đầu tư của người dân, các làng nghề vào ngành công nghiệp chè; thu hút đầu tư cho phát triển cây chè và các sản phẩm từ chè trên địa bàn.

Qua lễ hội sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân, các làng nghề chè trong việc trồng, chế biến các sản phẩm từ chè đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo động lực để BQL các làng nghề, người dân làm chè từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè trên thị trường, đồng thời động viên, khích lệ, khen thưởng những làng nghề chè tiêu biểu.

Tóm lại, lễ hội vinh danh các làng nghề chè là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm quảng bá thương hiệu chè Phú Lương, để khẳng định, tôn vinh những giá trị của làng nghề và những người trồng, chế biến, sản xuất chè, thúc đẩy phát triển làng nghề. Việc tổ chức lễ hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè, xây dựng các điểm tham quan vùng chè áp dụng công nghệ cao, hình thành các tuyến du lịch văn hóa trà.

13-32-26_1
Ảnh: Việt Bắc

Có thể thấy, Lễ hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất huyện Phú Lương năm 2017 như một cú hích để đưa hương chè Phú Lương bay cao, bay xa hơn nữa. Ngày khai hội đã đến, khắp các nẻo đường quê Phú Lương là những nương chè đẹp ở Trung Thành, Liên Hồng (xã Vô Tranh), Thác Dài, Tân Thái, Gốc Gạo (xã Tức Tranh)...

Và rất nhiều khu chế biến chè an toàn, hợp vệ sinh, có những trà nương đã sẵn sàng, tự tin chào đón, giới thiệu với du khách thưởng ngoạn hương trà đặc biệt, riêng có của quê hương mình.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm