| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng 18,12%

Thứ Sáu 23/12/2011 , 10:07 (GMT+7)

Năm 2011, CPI đã tăng đến 18,12%, cao hơn nhiều mục tiêu của Chính phủ trình trước Quốc hội từ đầu năm là 7%. Với việc CPI tăng hơn 18% cả năm, thì Việt Nam là một trong 4 nước có chỉ số giá tăng mạnh nhất, có lúc xấp xỉ vị trí “quán quân”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2011, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng đến 18,12%, cao hơn nhiều mục tiêu của Chính phủ trình trước Quốc hội từ đầu năm là 7%.

Theo ông Vinh, diễn biến lạm phát năm 2011 khá phức tạp, thể hiện ở việc CPI tăng cao những tháng đầu năm và giảm dần từ quý II. Trong 4 tháng cuối năm, CPI có dấu hiệu giảm tốc, chỉ tăng dưới 1% mỗi tháng. Tuy nhiên, lạm phát tháng 12 này lại có dấu hiệu nhích lên so với 2 tháng trước đó. Cụ thể, lạm phát tháng 10 và tháng 11 chỉ tăng 0,36% và 0,39% nhưng lạm phát tháng 12 tăng 0,53%.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, những tháng tới đây, CPI có thể tăng mạnh bởi hiệu ứng từ việc giá điện tăng từ 20/12, cộng hưởng với việc tăng trần giá vé máy bay mới đây và hàng hóa tăng trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Như vậy, với việc CPI tăng hơn 18% cả năm, thì Việt Nam là một trong 4 nước có chỉ số giá tăng mạnh nhất, có lúc xấp xỉ vị trí “quán quân”.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.