| Hotline: 0983.970.780

Chi trả tiền Bảo hiểm Bảo an tín dụng

Thứ Năm 14/05/2015 , 09:12 (GMT+7)

Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm của ABIC bảo hiểm cho người vay vốn của Agribank.

Cty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Đà Nẵng đã phối hợp cùng Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh Bình Định tổ chức thăm viếng và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Lê Văn Thiện trú ở thôn Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh (Vân Canh, Bình Định).

Ông Mai Văn Hiệp, GĐ Chi nhánh Agribank huyện Vân Canh cho biết: Khách hàng Lê Văn Thiện (SN 1955), vay vốn tại Chi nhánh Agribank huyện Vân Canh số tiền 200 triệu đồng để phát triển kinh doanh. Ông Thiện tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng tại Cty ABIC-Phòng Kinh doanh khu vực Bình Định với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng (bằng số tiền vay) để phòng lỡ gặp chuyện không may thì gia đình còn có khoản tiền trả nợ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại đường dốc Suối Gấm thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh đã cướp đi sinh mạng của ông Thiện. Là lao động chính trong gia đình, sự ra đi đột ngột của ông Thiện ngoài để lại cho gia đình nỗi đau mất mát, còn để lại món nợ vay ngân hàng 200 triệu đồng, đây là số tiền rất lớn đối với một gia đình là cư dân của 1 huyện miền núi.

Tuy nhiên, nhờ có tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng khi vay vốn nên sau khi gia đình hoàn tất các thủ tục bảo hiểm, ABIC đã thay mặt gia đình để chi trả món nợ vay 200 triệu đồng cộng thêm khoản tiền lãi chưa trả cho ngân hàng. Bên cạnh đó, ngay sau khi tai nạn xảy ra, ABIC Bình Định đã trực tiếp đến thăm và phúng điếu số tiền 1 triệu đồng để hỗ trợ giải quyết một phần khó khăn cho gia đình.

Nói về Bảo an tín dụng, ông Trương Viết Loan, GĐ Chi nhánh ABIC Đà Nẵng, đơn vị quản lý trực tiếp Phòng Kinh doanh khu vực của ABIC tại Bình Định cho biết: “Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm của ABIC bảo hiểm cho người vay vốn của Agribank.

“Sản phẩm Bảo an tín dụng đã được đông đảo khách hàng vay vốn tại Agribank đón nhận, nhất là các hộ gia đình vay không có tài sản bảo đảm ở khu vực nông thôn. Đến nay việc tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng đã trở thành nếp, nhiều người khi vay vốn đã chủ động yêu cầu ngân hàng cấp bảo hiểm Bảo an tín dụng cho mình.
Mặt khác, sản phẩm Bảo an tín dụng cũng giúp Agribank giảm nỗi lo nợ xấu, nâng cao an toàn vốn để phát triển kinh doanh, góp phần đắc lực phục vụ phát triển KT-XH địa phương”, ông Trương Viết Loan nói.

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng, ABIC thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với dư nợ được bảo hiểm; số tiền còn lại (nếu có) sẽ được chuyển cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp".

Đây là sản phẩm chiến lược của ABIC và có thể nói rằng đến thời điểm hiện tại, Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trên thị trường thực sự đi sâu, đi sát vào quyền lợi của người nông dân.

Sản phẩm Bảo an tín dụng ra đời từ năm 2009, được phân phối qua mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Bình Định là một trong những địa phương đã triển khai sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng sớm và đạt kết quả khá tốt ngay từ những ngày đầu.

Trong những năm qua, ABIC cũng đã phối hợp tích cực với Agribank và khách hàng để hoàn tất hồ sơ thủ tục bồi thường và giải quyết thỏa đáng quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Riêng trong năm 2014, ABIC đã chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định số tiền 2,5 tỷ đồng; trong 4 tháng đầu năm 2015, ABIC cũng đã chi trả số tiền 800 triệu đồng tại địa bàn này.

Trong 6 năm qua, tại địa bàn Bình Định, nhiều hộ gia đình nhờ tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng nên khi không may gặp rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn, món nợ vay từ một vài chục triệu đồng lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm