| Hotline: 0983.970.780

Chợ hoa Quảng An đã nhộn nhịp bán đào Tết

Thứ Ba 19/01/2016 , 13:15 (GMT+7)

Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ - Hà Nội) đã bắt đầu có khách mua đào, những cành hoa nở sớm được bày bán khá nhiều dọc đường chợ.

Theo người dân trồng đào Nhật Tân, năm nay thời tiết thuận lợi cho hoa đào nên hoa sẽ nở đẹp đúng dịp tết Nguyên đán sắp tới.

  Những cành đào nở sớm đã được mang ra chợ hoa Quảng An bày bán từ nhiều ngày nay, giá cả hiện cũng khá hợp lí.
Những cành đào nở sớm đã được mang ra chợ hoa Quảng An bày bán từ nhiều ngày nay, giá cả hiện cũng khá hợp lí.

  Một người bán hoa đang chuẩn bị mang cành đào cho khách xem. Cành đào này giá chỉ vài trăm nghìn đồng.
Một người bán hoa đang chuẩn bị mang cành đào cho khách xem. Cành đào này giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

  Một gia đình đi chọn hoa tại chợ hoa Quảng An.
Một gia đình đi chọn hoa tại chợ hoa Quảng An.

  Khi hoa đào được bày bán, không khí Tết được cảm nhận thật rõ ràng.
Khi hoa đào được bày bán, không khí Tết được cảm nhận thật rõ ràng.

Khách mua đào chụp ảnh lưu niệm vui vẻ tại chợ.
Khách mua đào chụp ảnh lưu niệm vui vẻ tại chợ.

  Với những cành đào nhỏ, giá giao động chỉ từ 50 nghìn - 150 nghìn/cành.
Với những cành đào nhỏ, giá giao động chỉ từ 50 nghìn - 150 nghìn/cành.

Người đi xem đào, chọn mua khá đông vào cuối tuần.
Người đi xem đào, chọn mua khá đông vào cuối tuần.

Những bông đào nở đỏ báo hiệu ngày tết trên đường Âu Cơ.
Những bông đào nở đỏ báo hiệu ngày tết trên đường Âu Cơ.

  Người mua đào tại chợ.
Người mua đào tại chợ.

 

Dân trí

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.