| Hotline: 0983.970.780

Chợ hoa Tết ở Đăk Lăk vắng khách mua

Thứ Sáu 28/01/2022 , 15:03 (GMT+7)

Dù chợ hoa Tết Buôn Ma Thuột đã diễn ra 10 ngày nhưng sức mua của người dân rất thấp. Đa số người dân chỉ đi tham quan, hỏi giá chứ chưa mua ngay.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 do TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) diễn ra từ ngày 17/1 đến 31/1 (tức 15/12 đến 29/12 âm lịch). Chợ hoa sẽ trưng bày, bày bán các loại hoa, cây cảnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 do TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) diễn ra từ ngày 17/1 đến 31/1 (tức 15/12 đến 29/12 âm lịch). Chợ hoa sẽ trưng bày, bày bán các loại hoa, cây cảnh của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

Tuy nhiên sau 10 ngày diễn ra chợ hoa, số lượng khách đến mua ít, nhiều gian hàng vẫn còn số lượng lớn hoa nhập về chưa bán được.

Tuy nhiên sau 10 ngày diễn ra chợ hoa, số lượng khách đến mua ít, nhiều gian hàng vẫn còn số lượng lớn hoa nhập về chưa bán được.

Chị Nguyễn Thị Bích Nhạn (chủ một gian hàng bán mai tại chợ hoa Buôn Ma Thuột) cho biết, năm nay đưa ra gần 100 chậu hoa mai lớn nhỏ. Tuy nhiên sau 10 ngày trưng bày mới bán được hơn 5 gốc mai lớn và mấy chậu nhỏ. 'Giá hoa năm nay rẻ hơn mọi năm, bông nhiều nhưng sức mua ít. Tôi bán hoa ở đây hơn 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên hoa ế như vậy', chị Nhạn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Nhạn (chủ một gian hàng bán mai tại chợ hoa Buôn Ma Thuột) cho biết, năm nay đưa ra gần 100 chậu hoa mai lớn nhỏ. Tuy nhiên sau 10 ngày trưng bày mới bán được hơn 5 gốc mai lớn và mấy chậu nhỏ. "Giá hoa năm nay rẻ hơn mọi năm, bông nhiều nhưng sức mua ít. Tôi bán hoa ở đây hơn 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên hoa ế như vậy", chị Nhạn chia sẻ.

Tương tự, ông Hồ Văn Quyền (ngụ huyện Ea H'leo, Đăk Lăk) cũng mang đến chợ hoa 50 gốc mai có giá từ 2,8 triệu đến 3 triệu đồng/cây. 'Tôi mang ra hơn 10 ngày rồi nhưng đến nay chưa bán được gốc nào. Khách đến trả giá tôi thấy không hợp lý nên không bán', ông Quyền nói.

Tương tự, ông Hồ Văn Quyền (ngụ huyện Ea H'leo, Đăk Lăk) cũng mang đến chợ hoa 50 gốc mai có giá từ 2,8 triệu đến 3 triệu đồng/cây. "Tôi mang ra hơn 10 ngày rồi nhưng đến nay chưa bán được gốc nào. Khách đến trả giá tôi thấy không hợp lý nên không bán", ông Quyền nói.

Theo quan sát của phóng viên, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên người dân các tỉnh đưa hàng về chợ hoa Buôn Ma Thuột ít hơn mọi năm. Vỉa hè các con đường bao quanh Quảng trường 10-3, mọi năm đều được tận dụng tối đa để bày bán hoa, cây cảnh tết, tuy nhiên hiện nay, nhiều vị trí còn bỏ trống.

Theo quan sát của phóng viên, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên người dân các tỉnh đưa hàng về chợ hoa Buôn Ma Thuột ít hơn mọi năm. Vỉa hè các con đường bao quanh Quảng trường 10-3, mọi năm đều được tận dụng tối đa để bày bán hoa, cây cảnh tết, tuy nhiên hiện nay, nhiều vị trí còn bỏ trống.

Anh Võ Thế Trung (TP Buôn Ma Thuột) cùng vợ đi dạo chợ hoa mua mai về chưng Tết. Theo anh Trung năm nay do ảnh hưởng của dịch nên các nhà vườn không đầu tư chăm sóc cây tốt dẫn đến chất lượng không bằng năm ngoái. 'Dù giá rẻ hơn năm ngoái nhưng tôi đi một vòng chợ hoa nhưng chưa thấy cây mai nào ưng ý', anh Trung cho biết. 

Anh Võ Thế Trung (TP Buôn Ma Thuột) cùng vợ đi dạo chợ hoa mua mai về chưng Tết. Theo anh Trung năm nay do ảnh hưởng của dịch nên các nhà vườn không đầu tư chăm sóc cây tốt dẫn đến chất lượng không bằng năm ngoái. "Dù giá rẻ hơn năm ngoái nhưng tôi đi một vòng chợ hoa nhưng chưa thấy cây mai nào ưng ý", anh Trung cho biết. 

Do sức tiêu thụ thấp nên nhiều gia đình tranh thủ trò chuyện để giết thời gian. 

Do sức tiêu thụ thấp nên nhiều gia đình tranh thủ trò chuyện để giết thời gian. 

Một nhân viên cửa hàng hoa lan Hồ Điệp tranh thủ sử dụng điện thoại khi vắng khách. Các chủ vựa hoa cho biết người dân vẫn chưa sẵn sàng chi tiền mua sắm Tết mà chỉ đến hỏi giá rồi bỏ đi.

Một nhân viên cửa hàng hoa lan Hồ Điệp tranh thủ sử dụng điện thoại khi vắng khách. Các chủ vựa hoa cho biết người dân vẫn chưa sẵn sàng chi tiền mua sắm Tết mà chỉ đến hỏi giá rồi bỏ đi.

Theo các chủ vựa hoa mặc dù chỉ còn 5 ngày nữa đến Tết âm lịch nhưng đến nay mới bán được một phần số hoa nhập về. Nhiều người lo ngại với sức mua thấp như hiện nay thì đến 30 Tết sẽ tồn hàng.

Theo các chủ vựa hoa mặc dù chỉ còn 5 ngày nữa đến Tết âm lịch nhưng đến nay mới bán được một phần số hoa nhập về. Nhiều người lo ngại với sức mua thấp như hiện nay thì đến 30 Tết sẽ tồn hàng.

Một gia đình ở thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) lựa mua được cây mai với giá 3 triệu đồng về chưng Tết. Người này cho biết giá mai năm nay thấp hơn năm ngoái vì bị ảnh hưởng của dịch và sức mua không cao nên  chủ hàng không nâng giá.

Một gia đình ở thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) lựa mua được cây mai với giá 3 triệu đồng về chưng Tết. Người này cho biết giá mai năm nay thấp hơn năm ngoái vì bị ảnh hưởng của dịch và sức mua không cao nên  chủ hàng không nâng giá.

Mọi năm, dịch vụ chở hoa, cây cảnh diễn ra tấp nập trên các tuyến đường TP Buôn Ma Thuột nhưng năm nay do sức mua yếu nên dịch vụ này cũng đìu hiu.

Mọi năm, dịch vụ chở hoa, cây cảnh diễn ra tấp nập trên các tuyến đường TP Buôn Ma Thuột nhưng năm nay do sức mua yếu nên dịch vụ này cũng đìu hiu.

Hiện nhiều người đến chợ hoa với mục đích ngắm và chụp hình chứ chưa có ý định mua ngay. Chợ hoa được tổ chức trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường và khu vực Quảng trường 10/3 của TP Buôn Ma Thuột. Đây được xem là chợ hoa lớn nhất tỉnh Đăk Lăk.

Hiện nhiều người đến chợ hoa với mục đích ngắm và chụp hình chứ chưa có ý định mua ngay. Chợ hoa được tổ chức trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường và khu vực Quảng trường 10/3 của TP Buôn Ma Thuột. Đây được xem là chợ hoa lớn nhất tỉnh Đăk Lăk.

Xem thêm
Đã xác định được nguyên nhân trâu chết hàng loạt tại Quảng Trị

29 con trâu chết do bị tụ huyết trùng cấp tính. Điều tiết nước chống rét cho lúa xuân. Cà Mau vào vụ thu hoạch tôm nuôi trong ruộng lúa. Đặc sắc lễ hội Gầu Tào của người Mông.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Chủ vườn sầu riêng mỏi mắt chờ thương lái

ĐBSCL Các vườn sầu riêng nghịch vụ ở miền Tây đang vào thời điểm thu hoạch. Trái ngược với mọi năm, hiện giá giảm từ 60-70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đáng lo lắng là nhiều thương lái bỏ cọc, chủ vườn thất thu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Quảng Ninh

Sáng 7/2, tại huyện Vân Đồn, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại Quảng Ninh.

Bình luận mới nhất