| Hotline: 0983.970.780

Chợ hoa lớn vắng người mua, tiểu thương lo lắng

Thứ Tư 26/01/2022 , 15:53 (GMT+7)

QUẢNG NINH Mặc dù chợ hoa Tết tại Quảng trường 30-10 (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã mở được gần 1 tuần, nhưng lượng người mua èo uột khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng.

Chợ hoa tết lớn nhất TP Hạ Long được tổ chức tại sân Quảng trường 30 - 10. Chợ hoa có hơn 100 ki-ốt bán hàng chia thành các khu bán đào, quất, mai vàng, lan và cây cảnh... Người dân khi đến chợ hoa đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K trước tình hình dịch đang phức tạp.

Chợ hoa tết lớn nhất TP Hạ Long được tổ chức tại sân Quảng trường 30 - 10. Chợ hoa có hơn 100 ki-ốt bán hàng chia thành các khu bán đào, quất, mai vàng, lan và cây cảnh... Người dân khi đến chợ hoa đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K trước tình hình dịch đang phức tạp.

Anh Quách Văn Thành (tiểu thương) cho biết, tình hình buôn bán đào, quất năm nay kém hơn năm trước. Ngoài ra, các chi phí bến bãi, chi phí vận chuyển cao hơn cũng khiến cho việc thu hồi vốn đang gặp nhiều khó khăn. 

Anh Quách Văn Thành (tiểu thương) cho biết, tình hình buôn bán đào, quất năm nay kém hơn năm trước. Ngoài ra, các chi phí bến bãi, chi phí vận chuyển cao hơn cũng khiến cho việc thu hồi vốn đang gặp nhiều khó khăn. 

Đại diện UBND phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cho biết, phường bố trí bảng in mã QR tại các gian hàng để người dân đi mua cây cảnh quét khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid. Ngoài ra, hàng ngày phường cũng bố trí lực lượng y tế để lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với tất cả tiểu thương bán tại đây.

Đại diện UBND phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cho biết, phường bố trí bảng in mã QR tại các gian hàng để người dân đi mua cây cảnh quét khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid. Ngoài ra, hàng ngày phường cũng bố trí lực lượng y tế để lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với tất cả tiểu thương bán tại đây.

Đã có du khách đến chọn cho mình những cành đào ưng ý về chơi Tết, nhưng nhìn chung không khí mua sắm lại có vẻ trầm hơn nhiều so với năm trước. 

Đã có du khách đến chọn cho mình những cành đào ưng ý về chơi Tết, nhưng nhìn chung không khí mua sắm lại có vẻ trầm hơn nhiều so với năm trước. 

Ông Nguyễn Mạnh Hà (tiểu thương) chia sẻ, ông buôn mai vàng Bình Định ra Hạ Long đã mấy ngày nhưng chỉ bán được 2-3 cây, giảm rất nhiều so với lúc cao điểm. 'Mặc dù thời tiết diễn ra thuận lợi, nhưng do lượng người mua còn khiêm tốn, chủ yếu là người đến chụp ảnh nên chúng tôi rất lo lắng cho tình hình kinh doanh năm nay', ông Hà cho hay.

Ông Nguyễn Mạnh Hà (tiểu thương) chia sẻ, ông buôn mai vàng Bình Định ra Hạ Long đã mấy ngày nhưng chỉ bán được 2-3 cây, giảm rất nhiều so với lúc cao điểm. "Mặc dù thời tiết diễn ra thuận lợi, nhưng do lượng người mua còn khiêm tốn, chủ yếu là người đến chụp ảnh nên chúng tôi rất lo lắng cho tình hình kinh doanh năm nay", ông Hà cho hay.

Chị Nguyễn Tuyết Nhung (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) chia sẻ, 'năm nào gia đình tôi cũng đến chợ hoa lớn nhất tại Hạ Long để chọn mua những cành đào, cành quất về trưng Tết, vì nơi đây tập trung nhiều gian hàng và chất lượng, mẫu mã đẹp. Về giá cả năm nay không khác nhiều so với năm ngoái, các sản phẩm vừa túi tiền người tiêu dùng'.

Chị Nguyễn Tuyết Nhung (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) chia sẻ, "năm nào gia đình tôi cũng đến chợ hoa lớn nhất tại Hạ Long để chọn mua những cành đào, cành quất về trưng Tết, vì nơi đây tập trung nhiều gian hàng và chất lượng, mẫu mã đẹp. Về giá cả năm nay không khác nhiều so với năm ngoái, các sản phẩm vừa túi tiền người tiêu dùng".

Không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, người dân cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp bên chợ hoa.

Không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, người dân cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp bên chợ hoa.

Không khí mua đào, quất, hoa Tết tại đây khá đìu hiu. Được biết, năm nay do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, TP Hạ Long không chủ trương tổ chức hội chợ tại đây mà giao cho các xã, phường mở các điểm bán hoa, đào, quất, nên tại khu vực này chỉ có khoảng trên, dưới 100 gian hàng.

Không khí mua đào, quất, hoa Tết tại đây khá đìu hiu. Được biết, năm nay do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, TP Hạ Long không chủ trương tổ chức hội chợ tại đây mà giao cho các xã, phường mở các điểm bán hoa, đào, quất, nên tại khu vực này chỉ có khoảng trên, dưới 100 gian hàng.

Bên cạnh đào, mai, quất, mặt hàng hoa lan cũng trong tình trạng ế ẩm. Nhiều thương lái buồn bã khi lượng người mua giảm mạnh, chỉ đạt 10 - 20% so với các năm trước. 'Tôi hi vọng trong những ngày tới, người mua sẽ đông hơn để chúng tôi có một cái Tết vui vẻ, đầy đủ, chứ cứ như mấy hôm trước thì chắc chúng tôi mang hàng ra rồi lại mang về, chi phí lại đội lên thì rất khó khăn', một tiểu thương tâm sự.

Bên cạnh đào, mai, quất, mặt hàng hoa lan cũng trong tình trạng ế ẩm. Nhiều thương lái buồn bã khi lượng người mua giảm mạnh, chỉ đạt 10 - 20% so với các năm trước. "Tôi hi vọng trong những ngày tới, người mua sẽ đông hơn để chúng tôi có một cái Tết vui vẻ, đầy đủ, chứ cứ như mấy hôm trước thì chắc chúng tôi mang hàng ra rồi lại mang về, chi phí lại đội lên thì rất khó khăn", một tiểu thương tâm sự.

Đại diện TP Hạ Long cho biết, trước đó thành phố dự kiến không tổ chức chợ hoa. Khi tỉnh Quảng Ninh có văn bản điều chỉnh phòng chống dịch, thành phố đã giao việc tổ chức chợ hoa cho các phường. Năm nay là năm đầu tiên các phường tổ chức chợ hoa, mỗi phường có khoảng 100 gian hàng giúp bà con tiêu thụ sản phẩm và người dân mua sắm tết thuận tiện hơn.

Đại diện TP Hạ Long cho biết, trước đó thành phố dự kiến không tổ chức chợ hoa. Khi tỉnh Quảng Ninh có văn bản điều chỉnh phòng chống dịch, thành phố đã giao việc tổ chức chợ hoa cho các phường. Năm nay là năm đầu tiên các phường tổ chức chợ hoa, mỗi phường có khoảng 100 gian hàng giúp bà con tiêu thụ sản phẩm và người dân mua sắm tết thuận tiện hơn.

Xem thêm
Cua, ghẹ và nhuyễn thể đóng góp lớn cho xuất khẩu thủy sản đầu năm

Cua, ghẹ và nhuyễn thể đóng góp lớn cho xuất khẩu thủy sản đầu năm. Sử dụng chế phẩm sinh học giúp nâng cao năng suất, chất lượng lúa. Cuộc thi 'Đan Mạch trong mắt em' thu hút hơn 24.600 tác phẩm. Vĩnh Long: Một vườn cò tan hoang vì đạn chì.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Phòng dịch bệnh, tăng đề kháng cho đàn gia cầm lúc giao mùa

Để đạt hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, vào thời điểm giao mùa dễ bùng phát dịch bệnh, người dân cần chú ý đến dinh dưỡng, thức ăn và vệ sinh chuồng trại.

Chợ quê Đồng Tháp - Nơi lưu giữ ký ức và hồn quê

Chợ quê không chỉ đơn thuần là nơi mua bán thực phẩm, mà còn là nơi giao tiếp, nơi con người gặp nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những câu chuyện về gia đình, mùa màng và cuộc sống.

Bình luận mới nhất