| Hotline: 0983.970.780

Chó nghiệp vụ lùng sục quanh khách sạn JW Marriott

Thứ Hai 25/02/2019 , 13:38 (GMT+7)

Ba cổng khách sạn có cảnh sát cơ động bồng súng đứng gác. Phía trong, mật vụ Mỹ dẫn chó nghiệp vụ đánh hơi từng gốc cây, gầm xe.

Sáng 25/2, hai ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, các tuyến đường quanh khách sạn Marriottt (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi ở của đoàn Tổng thống Mỹ trong thời gian làm việc tại Hà Nội, có nhiều chốt cảnh sát bảo vệ.

An ninh quanh khách sạn được siết chặt hơn những ngày trước đó. Ba cổng ra vào có gần 10 cảnh sát cơ động bồng súng đứng gác. Người dân dừng lại trước khách sạn chụp ảnh bị nhắc nhở, yêu cầu di chuyển.

Mật vụ dẫn chó nghiệp vụ tuần tra quanh khách sạn Marriott. Ảnh: Phạm Dự.

Trước sảnh khách sạn, bốn mật vụ Mỹ đứng quanh đoàn xe đỗ tại đây. Gần 10h, đặc vụ Mỹ dẫn chó nghiệp vụ đi tuần tra quanh khách sạn. Chú chó gắn biển police đánh hơi từng ngách cây, gầm xe.

Chó nghiệp vụ là một thành phần không thể thiếu trong đoàn bảo vệ tổng thống Mỹ. Trước ngày chuyến công du diễn ra, các đặc vụ đưa những con chó được huấn luyện đánh hơi bom tới từng tuyến đường tổng thống sẽ đi qua để kiểm tra.

Xe cứu hỏa, cứu thương đỗ ngay vệ đường Đỗ Đức Dục. Hai an ninh và hơn 10 bảo vệ dân phố đi khảo sát điểm cao của các nhà hàng đối diện khách sạn. "Để đảm bảo an ninh, chúng tôi sẽ phân ca trực 24/24h và yêu cầu hàng quán, nhà dân đóng chặt các điểm cao có thể nhìn sang khách sạn trong những ngày tới", một bảo vệ dân phố nói.

Gần 10 camera giám sát tầm cao được lắp đặt trên các cột đèn đường quanh khách sạn. Một hộ kinh doanh cho biết được cảnh sát khu vực đề nghị đóng cửa hàng đến khi xong hội nghị.

Lực lượng an ninh đi tuần tra các điểm cao quanh khách sạn Marriott. Ảnh: Phạm Dự.

Sáng 25/2, hàng trăm cảnh sát, cứu hỏa, công an phường được huy động bảo vệ an ninh quanh khách sạn Melia (phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) - nơi đoàn của Chủ tịch Kim Jong-un lưu trú. Hàng rào cũng được dựng lên hai bên đường trước khách sạn.

Nhiều cảnh sát cơ động với áo chống đạn, bồng súng đứng làm nhiệm vụ hai bên đường trước khách sạn. Công việc chỉnh trang đường phố cũng cấp tập. Công nhân đô thị chở những chậu hoa lớn, sắp xếp trước khách sạn. Họ còn lắp đặt các đèn chiếu sáng trên những cây cao xung quanh.

Cảnh sát bảo vệ quanh khách sạn Melia. Ảnh: Việt Dũng.

Sáng nay, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức lễ xuất quân bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 100% quân số của cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự Hà Nội được điều động ứng trực, phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã bảo đảm an ninh, trật tự.

Để phục vụ lần gặp mặt thứ hai của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27-28/2, không lực Mỹ đã có nhiều chuyến bay đến Nội Bài. Ngày 23/2, Boeing C-17 Globemaster III của Không lực Mỹ từ Yokota (Nhật Bản) đã đưa hai ôtô bọc thép Cadillac One cùng 2 chiếc Chevrolet Suburban, hàng chục nhân lực trong đội hộ tống Tổng thống Mỹ đến Hà Nội.

Dự kiến trong những ngày tới, nhiều chuyến chuyển chở thiết bị, phương tiện phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ sẽ đáp tới Hà Nội.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm