| Hotline: 0983.970.780

Chưa làm tròn trách nhiệm chương trình giảm nghèo bền vững

Thứ Ba 17/12/2019 , 09:10 (GMT+7)

Đó là kết luận thanh tra tỉnh Phú Yên về trách nhiệm của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2018.

15-36-07_2
Sở LĐ-TB&XH Phú Yên chưa làm tròn trách nhiệm chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, Đoàn Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số thiếu sót, như chậm tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Đồng thời, chưa tham mưu tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra đối với cấp huyện ít nhất 6 tháng/lần theo đúng yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp và quy trình kiểm tra tại Thông tư 39 của Bộ LĐ -TB& XH.

Sau khi kiểm tra thực tế tại 2 huyện Sơn Hòa và Tây Hòa, đoàn thanh tra nhận thấy, việc bình xét, lựa chọn các hộ đủ điều kiện thụ hưởng tại một số thôn chưa đảm bảo công khai, dân chủ. Có tình trạng một số biên bản họp xét duyệt đối tượng thụ hưởng không có hộ dân tham gia như ở các thôn thuộc xã Sơn Thành Tây, xã Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa).

Ngoài ra, trong quá trình tham mưu thực hiện mô hình nuôi bò lấy thịt, Phòng LĐ –TB& XH Tây Hòa chưa tham dự các buổi xét đối tượng, cũng như chưa trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các xã và các hộ dân trong quá trình thực hiện mô hình. “Việc này, Sở LĐ-TB&XH chưa làm tròn trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án trong 2 năm 2017-2018, tương tự như kết quả kiểm toán đã nêu”, kết luận nêu rõ.

Ngoài chưa làm tròn trách nhiệm như đã nêu ở trên, kết luận thanh tra tỉnh Phú Yên còn chỉ ra một số thiếu sót trong việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực việc làm - bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên.

Cụ thể, tất cả phục lục thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp không đóng dấu treo của Sở LĐ-TB&XH. Đa số thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa ghi đầy đủ thông tin về kết quả tìm kiếm việc làm.

Nhiều phiếu hẹn trả kết quả trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ có chữ ký người lao động, nhưng không ghi rõ ngày nhận kết quả theo quy định. Một số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2018 không có phục lục ngày thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định. Và, tất cả hồ sơ thất nghiệp năm 2017 đều không lưu phiếu hẹn kết quả trong hồ sơ.

Chưa hết, thanh tra còn nhận thấy, công tác kê khai tài sản, thu nhập cơ quan tại Sở LĐ-TB&XH cũng có thiếu sót. Như chưa ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện công tác cơ khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; bộ phận tổ chức cán bộ chưa tham mưu lãnh đạo phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai năm 2018 của cơ quan…

Từ kết luận trên, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu giám đốc Sở LĐ-TB&XH tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cụ thể, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa chỉ đạo Phòng NN-PTNT huyện nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở xã. Cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát các xã trong việc tổ chức xét duyệt đối tượng, làm sao đảm bảo công khai, dân chủ trong cộng đồng dân cư, tránh xảy ra thiếu sót trong việc xác định đối tượng thụ hưởng của các dự án.

Yêu cầu Sở LĐ-TB&XH thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo các cấp trên về phòng chống tham nhũng trong nội bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập đúng đối tượng; đầy đủ nội dung, hình thức; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng nếu có.

Báo cáo tổ chức thực hiện kết luận về thanh tra tỉnh trước ngày 20/12/2019, để tổng hợp báo cáo tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

    Tags:
Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.