| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn bị cách thức tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo kịp thời, chính xác

Thứ Hai 17/05/2021 , 18:14 (GMT+7)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh

Ngày 17/5, Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức phiên họp toàn thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Ngày 23/9/2020, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký Nghị quyết số 08 thành lập Tiểu ban Nhân sự gồm 9 người, quy định rõ trách nhiệm của Tiểu ban Nhân sự.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: TTXVN.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Tiểu ban Nhân sự giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết 227 về việc bổ nhiệm nhân sự tham gia Tiểu ban. Hiện nay Tiểu ban Nhân sự có 8 người đại diện của 6 cơ quan: Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Ngày 18/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự từ ngày thành lập đến nay, đặc biệt góp ý vào những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc tích cực của các thành viên trong Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự, sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Quốc hội.

Nhấn mạnh chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, còn nhiều việc quan trọng phải thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tiểu ban Nhân sự tiếp tục phân công thường trực thường xuyên để kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh do dịch bệnh, thiên tai, do an ninh trật tự, do các tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.

Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị tinh thần, cách thức tổng hợp kết quả bầu cử đảm bảo kịp thời, chính xác, đồng thời chuẩn bị việc công bố danh sách trúng cử theo lịch trình thời gian mà Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các thành viên trong Tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu, giải quyết chính xác các vấn đề về nhân sự. Các Tiểu ban khác cũng chủ động trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin để cùng thực hiện nhiệm vụ chung, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Nhà mạng đã gửi hơn 922 triệu bản tin tuyên truyền về bầu cử

Việc gửi tin nhắn được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại Công văn số 858/VPQH-TT ngày 5/5/2021 về việc nhắn tin tuyên truyền bầu cử.

Trong hai ngày 14 và 16/5, các nhà cung cấp dịch vụ di động như Viettel, VinaPhone, MobiFone đã gửi hơn 922 triệu bản tin (gồm các tin nhắn đã quy đổi) tới các thuê bao trên toàn quốc tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các nhà mạng đã gửi tin nhắn tới các thuê bao có tiêu đề "HĐBCQG" cùng nội dung: "Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!".

Cụ thể, mạng Viettel đã gửi tổng số 480 triệu bản tin; VNPT/VinaPhone gửi tổng cộng 232 triệu bản tin; MobiFone gửi gần 210 triệu bản tin...

Trước đó, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có công văn gửi 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động gồm: Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile, Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu; Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương, Công ty Cổ phần Mobicast tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng trên gửi tin nhắn với tiêu đề "HĐBCQG" tới các thuê bao di động trên toàn quốc vào 2 đợt.

Đợt 1, nhà mạng gửi tin nhắn vào các ngày: 14, 16, 18 và 20/5, mỗi ngày 1 tin nhắn với nội dung như đã nêu trên.

Đợt 2, vào các ngày: 21, 22, 23/5, mỗi ngày 1 tin nhắn vào buổi sáng, với nội dung "Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021!".

Việc gửi tin nhắn được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại Công văn số 858/VPQH-TT ngày 5/5/2021 về việc nhắn tin tuyên truyền bầu cử và triển khai Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhà mạng MobiFone cho biết sẽ tiến hành cài đặt âm thông báo, cổ động cho ngày Bầu cử đối với các cuộc gọi khởi phát từ thuê bao điện thoại di động MobiFone trên toàn quốc. Nội dung âm báo: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”. Thời gian: Từ 7h00 sáng ngày 21/5 đến 7h00 tối ngày 23/5/2021.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm