| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn bị cho ngành chăn nuôi bước vào TPP

Thứ Sáu 25/03/2016 , 13:15 (GMT+7)

Xét trong nội bộ TPP thì trình độ SX chăn nuôi Việt Nam đứng thứ 6. Các nước thuộc hàng “đại gia” là Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản đều là những quốc gia có nền chăn nuôi phát triển...

ILDEX 2016 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn, từ ngày 23 - 25/3. Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ NN- PTNT); bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), đại diện thương mại của lãnh sự quán các nước có gian hàng tham gia hội chợ như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc…

Trong khuôn khổ ILDEX đã diễn ra hội thảo về thị trường chăn nuôi Việt Nam. Ông Tống Xuân Chinh, Cục phó Cục Chăn nuôi cho biết, năm 2015 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành chăn nuôi nước ta đã có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2014.

Năm 2016, ngành chăn nuôi phấn đấu tăng trưởng từ 5,5 - 6%, trong đó sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng tăng 4,2%; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng tăng 5%; sản lượng thịt trâu bò xuất chuồng tăng 9,3%; sản lượng trứng tăng 7,3%; sản lượng sữa tươi tăng 20%.

Tuy vậy, thách thức đặt ra với ngành chăn nuôi là không hề nhỏ. Ông Phạm Hữu Nhơn, Giám đốc bộ phận gia cầm của Công ty TNHH Giải pháp khoa học quốc tế cho rằng, ngành sản xuất gia cầm trong nước ngày càng khó khăn. Bằng chứng là lượng thịt gà nhập khẩu năm qua lên đến 120 ngàn tấn.

Về vấn đề này, ông Tống Xuân Chinh khẳng định, tình hình giá gà giảm đã, đang và sẽ còn kéo dài. Trước mắt các doanh nghiệp gia cầm chỉ nên tập trung sản xuất gà lông màu. Nếu nuôi gà trắng, cơ hội thắng được thịt gà nhập khẩu là rất thấp.

18-56-09_23-3-ong-tong-xun-chinh-tr-loi
Ông Tống Xuân Chinh

Trong năm 2016, chăn nuôi Việt Nam cần tăng cường xây dựng thể chế, xây dựng văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong bối cảnh hội nhập. Tập trung nâng cao chất lượng con giống thông qua chọn lọc, nhập khẩu, lai tạo gắn với quản lý tốt giống gốc, kiểm soát nhập khẩu nguồn tinh; nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm soát vật tư đầu vào phục vụ chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm chăn nuôi, thúc đẩy xuất khẩu một số sản phẩm chăn nuôi có tiềm năng.

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Khanh, Giám đốc Kinh doanh Cty TNHH Bel Gà về lộ trình giảm thuế sau khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực đối với thịt gà nhập khẩu từ 40% về 0% trong vòng 10 năm, ông Chinh cho rằng đây là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quan tâm nhất.

Về mặt quản lý nhà nước thì thuế XNK các sản phẩm chăn nuôi sẽ do Bộ Công thương quản lý. Sau khi TPP được ký kết, nhiều sản phẩm cần khoảng 10 - 13 năm để tất cả các thành viên thích ứng với các điều kiện sản xuất khác nhau.

Xét trong nội bộ TPP thì trình độ SX chăn nuôi Việt Nam đứng thứ 6. Các nước thuộc hàng “đại gia” là Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản đều là những quốc gia có nền chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên sản lượng chăn nuôi của Nhật Bản không bao nhiêu mà đáng kể nhất là Hoa Kỳ, Úc, New Zealand... vì đây đều là những quốc ra có diện tích lớn, thuận lợi cho ngành chăn nuôi.

Hiện tại các dòng thuế Bộ Công thương đều tham khảo ý kiến của Bộ NN-PTNT. Về mặt định hướng bắt đầu từ năm nay sẽ giảm mỗi năm từ 4- 5% thuế và những năm sau sẽ giảm dần từng bước để đưa về thuế suất 0%.

Đến 2018 về cơ bản thuế sẽ còn rất thấp hoặc bằng 0%. Cuộc cạnh tranh sắp tới rất khốc liệt nên các doanh nghiệp chăn nuôi phải nhanh chóng tìm hướng đi phù hợp, có phương án đúng đắn để tồn tại và phát triển.

Ông Chinh nhấn mạnh, thuế chỉ là một phần nhỏ không tác động quá nhiều đến sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước. Ví dụ một kg sữa tươi nguyên liệu tại New Zealand giá thành sản xuất chỉ từ 30 - 35 cents, trong khi một kg sữa tươi của ta tốn đến 60 - 65 cents. Nhưng vậy thì có đánh thuế nhập khẩu 50% sữa Việt Nam vẫn thua trên sân nhà. 

18-56-09_23-3-ong-ng-minh-khnh
Ông Nguyễn Minh Khanh

Khác biệt lớn như vậy nên cần nâng cao năng lực cạnh tranh sao cho giá thành giảm, chất lượng an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất mới là cái gốc của vấn đề.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm