| Hotline: 0983.970.780

Chuẩn bị kỹ đón đoàn công tác EU sang Việt Nam về vấn đề IUU

Thứ Tư 11/04/2018 , 10:05 (GMT+7)

Theo Tổng cục Thủy sản, tháng 5/2018, các đoàn công tác của EU sẽ sang Việt Nam để làm việc, kiểm tra về tình hình triển khai chống khai thác IUU.

Đây sẽ là sự kiện có tính chất đặc biệt quan trọng để EU cân nhắc rút “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam.

17-24-37_tu
Chuyến làm việc của DG-MARE vào tháng 5/2018 tới có tính chất đặc biệt quan trọng để gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2018, một số đoàn công tác của EU sẽ sang Việt Nam để làm việc về nhiều vấn đề liên quan đến công tác đàm phán tháo gỡ các rào cản thương mại giữa hai bên.

Trong đó, có đoàn công tác của Tổng vụ Các vấn đề Biển và Thủy sản (DG-MARE) của Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến sẽ sang làm việc với các cơ quan liên quan của Việt Nam về vấn đề IUU. Đoàn công tác của DG-MARE sẽ chia thành 2 đoàn: Một đoàn kỹ thuật (dự kiến sang Việt Nam từ khoảng ngày 14-15/5) và một đoàn cấp cao do lãnh đạo DG-MARE (dự kiến từ ngày 24 hoặc 25/5/2018).

Theo đó, đoàn công tác kỹ thuật của DG-MARE sẽ làm việc lần lượt với Tổng cục Thủy sản và các cơ quan liên quan, sau đó sẽ tiến hành đi thực địa tại một số tỉnh để kiểm tra thực chất về tình hình triển khai chống khai thác IUU (nhiều khả năng sẽ lựa chọn các tỉnh trước đây có vi phạm cao về khai thác).

Trên cơ sở các hồ sơ của Việt Nam cũng như kết quả kiểm tra tại các địa phương, đoàn công tác kỹ thuật của DG-MARE sau đó sẽ có báo cáo về tình hình triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam để gửi cho lãnh đạo DG-MARE cũng như các cơ quan liên quan của EU. Như vậy, báo cáo đánh giá của DG-MARE sau chuyến làm việc tại Việt Nam vào tháng 5/2018 tới sẽ là cơ sở vô cùng quan trọng để EU cân nhắc đưa ra quyết định tiếp theo cho thủy sản Việt Nam (rút “thẻ vàng”, giữ “thẻ vàng” hoặc thậm chí nâng lên thành “thẻ đỏ”).

Để chuẩn bị những nội dung cho chuyến làm việc, DG-MARE đã có thông báo đề nghị Tổng cục Thủy sản phải hoàn tất việc gửi toàn bộ các hồ sơ liên quan tới triển khai chống đánh bắt IUU mà Việt Nam đã triển khai thời gian qua cho DG-MARE trước ngày 20/4/2018. Cơ quan này cũng đề nghị phía Việt Nam gửi các dự thảo nghị định thi hành Luật Thủy sản (có hiệu lực từ tháng 9/2018) để nghiên cứu về các hành lang pháp lí trong thực thi IUU mà Việt Nam sẽ triển khai trong thời gian tới.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất để làm việc với phái đoàn của DG-MARE, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản phải tập trung tối đa cho các báo cáo để gửi DG-MARE một cách cụ thể, chi tiết về toàn bộ công tác khắc phục chống khai thác IUU mà Việt Nam đã triển khai. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN-PTNT về các giải pháp và hành động thực thi chống khai thác IUU theo khuyến cáo của EC.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết: Tổng cục vẫn duy trì liên tục 2 đoàn công tác đi kiểm tra ở 28 tỉnh thành ven biển để hướng dẫn rà soát các công tác triển khai IUU. Trong đó, đặc biệt là công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác cũng như việc quản lí khai thác tại cảng. Tổng cục cũng đã thành lập riêng Văn phòng IUU để lưu giữ toàn bộ hồ sơ giữ liệu về tình hình triển khai ở trung ương lẫn các tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc chuyến làm việc của DG-MARE, dự kiến sau tháng 6/2018, Chủ tịch Ủy ban Nghề cá của Nghị viện Châu Âu cũng sẽ có chuyến làm việc để kiểm tra, đánh giá về thực thi chống khai thác IUU của Việt Nam. Đây sẽ là chuyến làm việc có tính chất rất quan trọng để EU đưa ra quyết định có gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam hay không.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm