| Hotline: 0983.970.780

Chuyển đổi xanh, hành động vì thị trường du lịch Việt Nam

Thứ Bảy 12/04/2025 , 09:30 (GMT+7)

Chuyển đổi xanh trong du lịch phải bắt đầu từ hành động cụ thể, không thể dừng ở khẩu hiệu hay cam kết, cần trở thành thực tiễn trong mọi điểm đến.

“Không thể nói xanh nếu vẫn còn rác thải nhựa", ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh về yêu cầu cấp thiết phải hành động thực chất trong chuyển đổi xanh ngành du lịch tại Diễn đàn “Phát triển điểm đến xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam” vào ngày 11/4. Nhiều chuyên gia cũng đồng tình, để phát triển bền vững, du lịch Việt Nam cần bắt đầu từ tư duy đúng và các tiêu chí rõ ràng.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Với mục tiêu tạo ra công cụ thực tiễn, rõ ràng, có thể áp dụng trong tất cả các điểm đến, chúng tôi tin tưởng rằng, chỉ khi có một bộ tiêu chí cụ thể, các điểm đến và doanh nghiệp mới có thể từng bước tự đánh giá, cải tiến và nâng cao năng lực thực hành”. Ông nhấn mạnh: “Chuyển đổi xanh là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của tất cả các bên.”

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ở góc độ nghiên cứu, GS-TS.NGND Nguyễn Văn Đính - Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch nhận định: Chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà còn là cơ hội để tái định vị du lịch Việt Nam. Theo ông, chuyển đổi xanh không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra sức hút cho ngành du lịch, giúp doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh và mang lại trải nghiệm tích cực hơn cho du khách. 

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch cho rằng các doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, tích hợp yếu tố ẩm thực, văn hóa, công nghệ và môi trường thành một hệ sinh thái du lịch xanh. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch cho rằng các doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận, tích hợp yếu tố ẩm thực, văn hóa, công nghệ và môi trường thành một hệ sinh thái du lịch xanh. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ở bình diện quốc tế, ông Patrick Harvermann - Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh: “Ngành du lịch Việt Nam năm 2024 đã đạt được những con số rất ấn tượng, nhưng trọng tâm của chúng ta là đảm bảo không chỉ tăng trưởng về số lượng, mà còn là tăng trưởng xanh, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”. Ông cho biết, UNDP đang đồng hành cùng các dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch như một chiến lược dài hạn và nhấn mạnh rằng: “Du lịch xanh không chỉ là cam kết với thiên nhiên, mà còn là cam kết với du khách - những người ngày càng đòi hỏi trách nhiệm xã hội từ mỗi điểm đến.”

Ông Patrick Harvemann, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP lại Việt Nam. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ông Patrick Harvemann, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP lại Việt Nam. Ảnh: Hồng Ngọc.

Theo ông, báo chí được xem là “mắt xích chiến lược” trong tiến trình này. Với vai trò lan tỏa mô hình tốt, cảnh báo hành vi xấu và dẫn dắt nhận thức, truyền thông sẽ góp phần thúc đẩy hành vi du lịch có trách nhiệm - yếu tố không thể thiếu của ngành du lịch bền vững.

Thị trường và tiềm năng:

- Năm 2024, Việt Nam đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%, cùng với 110 triệu lượt khách nội địa

- Tổng doanh thu từ du lịch đạt 840 nghìn tỷ đồng

- Du lịch đã và đang đóng góp lớn vào GDP, tạo hàng triệu việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

- Tuy nhiên, phát triển “nóng” tại một số địa phương đang gây ra ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học và làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách.

- Chuyển đổi xanh là yêu cầu bắt buộc để ngành du lịch Việt Nam không chỉ tăng trưởng, mà còn tồn tại và phát triển bền vững trong tương lai.

Xem thêm
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khóa XIII

Chiều 12/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Nông nghiệp và Môi trường xin trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.