| Hotline: 0983.970.780

Chuyện thú vị về quốc yến: 'Sang chảnh' kiểu Trung Quốc

Thứ Ba 07/11/2017 , 13:05 (GMT+7)

Bao giờ các sự kiện thượng đỉnh cũng đi kèm các buổi tiệc cấp quốc gia (quốc yến). Và vì quốc yến là nơi hội tụ các nhân vật quan trọng và quyền lực hàng đầu thế giới...

Đây là dịp để chủ nhà, thông qua cách thức tổ chức quốc yến, qua trang phục, các món ăn, qua các sản vật được trưng bày… truyền đi nhiều thông điệp ngoại giao, hoặc nhân cơ hội này quảng bá sản vật địa phương, thúc đẩy du lịch…

Và vì quốc yến là nơi hội tụ các nhân vật quan trọng và quyền lực hàng đầu thế giới, truyền thông và công chúng có rất nhiều lý do để dồn sự chú ý cho các sự kiện dạng này.

Trung Quốc đã dùng một “tấm thảm đỏ công nghệ cao” để đón các lãnh đạo nước ngoài khi họ tới dự quốc yến tại Cung thể thao dưới nước ở thủ đô Bắc Kinh, nhân dịp nước này là chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra cuối năm 2014.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các con đường xung quanh sân vận động nơi diễn ra quốc yến được chiếu sáng với cường độ tăng dần khi các xe limousine chở theo các nhân vật tai to mặt lớn của thế giới xuất hiện. Trừ Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đi trên chiếc Cadillac chống đạn quen thuộc do hãng xe Mỹ sản xuất riêng cho tổng thống, các lãnh đạo cấp cao khác đều chọn đi xe của nước chủ nhà. Đó là những chiếc limousine nhãn hiệu Hồng Kỳ mà Trung Quốc sản xuất riêng cho lãnh đạo.
 

Yến tiệc bên bể bơi Olympic

Các nhà lãnh đạo thế giới được một “biển người”, là các tình nguyện viên và diễn viên trong trang phục truyền thống chào đón bằng các vũ điệu và tiếng reo hò trong cái lạnh 10oC trong đêm. Dàn đồng ca phía sau hát vang bài hát tiếng Trung có tựa đề "Hãy ở lại đây, khách phương xa".

09-53-00_2
Cung thể thao dưới nước, nơi diễn ra quốc yến

Nhưng vì sao Trung Quốc chọn Cung thể thao dưới nước làm nơi tổ chức quốc yến? Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giải thích, là vì nước, theo quan niệm của người Trung Quốc, là dấu hiệu “đại cát”, cực kỳ tốt.

“Thứ tốt đẹp nhất cũng giống như nước”, ông Tập nói, trích dẫn lời nhà tư tưởng Trung Quốc cổ đại Lão Tử. “Nước nuôi dưỡng sự sống và nước làm điều đó không vì chính mình. Chúng ta ngồi ở đây, bên bể nước (bể bơi Olympic) vì hòa bình và hợp tác”.

Trong buổi yến tiệc đêm đó, các lãnh đạo nam xuất hiện trong bộ trang phục kiểu Trung Hoa với họa tiết mô phỏng các lớp sóng biển. Các lãnh đạo nữ và đệ nhất phu nhân cũng mặc trang phục nữ giới truyền thống Trung Quốc.

Ông Tập tỏ ra lịch sự kiểu phương Tây khi khen: “Các quý bà hôm nay đặc biệt rực rỡ. Quý vị đã làm sáng bừng sảnh tiệc đêm nay”, ông nói trong diễn văn.

Nhà thiết kế Ngô Thanh Thanh nói trang phục cho các lãnh đạo lần này rất khác so với lần Trung Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2001 tại Thượng Hải.

“Trung Quốc đã phát triển rất nhanh, vì thế lần này, trang phục được chọn rất rực rỡ”, Ngô nói.

Chủ tịch Tập, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều chọn bộ trang phục màu đỏ tía. Một đội thợ may hàng đầu Trung Quốc đã chuẩn bị những bộ đồ này trước đó cả năm trời.

Với những nhân vật thu hút sự chú ý cao độ của công chúng như thế, chuyện một video ghi lại cảnh ông Obama nhai kẹo cao su rất “cao bồi” khi xuất hiện tại buổi quốc yến này được chia sẻ chóng mặt trên các mạng xã hội của Trung Quốc không có gì là khó hiểu.

 

Tỉ mỉ từng chi tiết

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng viết: “Khi các lãnh đạo cấp cao gặp nhau bên trong tòa nhà của Cung thể thao dưới nước, Chủ tịch Tập và đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện nói vài câu xã giao với ông Obama. Như một cử chỉ tỏ ra thân thiện, họ bắt tay nhau bằng cả hai tay, cùng bước đến vị trí chụp ảnh dành cho nguyên thủ và vợ/chồng, bên cạnh bể bơi Olympic”.

Nhưng theo tờ báo có trụ sở tại Hong Kong, ông Tập đón ông Putin có vẻ nồng nhiệt hơn. Trước khi cùng nhau tiến đến vị trí chụp ảnh, ông Tập ra hiệu bằng tay với nhà lãnh đạo Nga, rằng họ đã chọn cùng một màu áo. Khi chụp ảnh hai gia đình, ông Tập cũng đứng cạnh ông Putin, khác với khi chụp với ông bà Obama.

09-53-00_1
Lãnh đạo các nước trong trang phục do nước chủ nhà thiết kế. Ông Putin và Tập Cận Bình đứng cạnh nhau

Tất cả những chi tiết này đều được các phóng viên và nhiếp ảnh gia theo sát, khai thác triệt để.

Trong ngày hôm đó, trước buổi chiêu đãi của chủ nhà, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp với Chủ tịch Tập, được mô tả là nhằm “phá tan băng giá” trong quan hệ giữa hai nước. Và ông Abe đã xuất hiện với bộ trang phục màu xanh ngọc, đi sau trong khi ông Tập và ông Putin dẫn đầu đoàn lãnh đạo bước vào phòng tiệc. Khi ông Abe tới, ông Tập đón tiếp với vẻ lạnh nhạt hơn nhiều so với khi đón Putin.

“Người Trung Quốc tin là có số mệnh. Chúng ta gặp nhau ở đây đêm nay cũng là tiền định”, ông Tập nói tại buổi yến tiệc. Ông phát biểu thêm rằng việc đầu tiên ông làm trong sáng hôm đó là kiểm tra chất lượng không khí ở thủ đô Bắc Kinh, “hy vọng tình trạng sương mù không quá tệ”.

“Với nỗ lực của nhân dân Trung Quốc và sự hợp tác của thời tiết, lãnh đạo các nước đã thấy bầu trời trong xanh. Tôi hy vọng và cầu nguyện thời tiết sẽ tốt hơn trong ngày mai”, ông Tập nói.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm