| Hotline: 0983.970.780

[Clip]: Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, dân đội mưa to thu hoạch sắn

Thứ Hai 12/09/2016 , 13:55 (GMT+7)

Để vớt vát số diện tích sắn bị ngập úng, người dân Quảng Nam đội mưa ra đồng thu hoạch. Dưới cơn mưa tầm tã, người ướt như “chuột lột” họ đang nhánh chóng đưa sắn về nhà.

Ghi nhận của PV NNVN, sáng ngày 12/9, tại Quảng Nam ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão trên địa bàn tỉnh mưa to xuất hiện, nhiều khu vực thấp trũng bị ngập.


[clip] đội mưa thu hoạch sắn

 

Rất nhiều diện tích sắn có nguy cơ hư hỏng, nhiều người dân đội mưa ra đồng thu hoạch. Tại cánh đồng thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, mưa gây ngập úng diện nhiều diện tích. Mặc mưa to, nước ngập ruộng nhưng họ đội mưa ra đồng thu hoạch.

Bà Bùi Thị Quý, thôn Vĩnh Bình cho hay: Nhà bà trồng 3 sào mì (sắn) nhưng đêm qua mưa lớn đã gây ngập úng. Sáng nay bà và chồng ra đồng sớm thu hoạch. “Mưa như ri nếu không nhổ thì bị thối hết, mất trắng một vụ mùa”, bà Quý cho biết.

Cùng cảnh ngộ, ông Hồ Út, trồng 4 sào sắn đến kỳ thu hoạch nhưng trở tay không kịp. Bởi vụ hè thu, gia đình ông làm một mẫu lúa nên tập trung gặt, sáng nay mới tập trung nhổ sắn.

“Cứ đà này thương lái chắc chắn sẽ ép giá. Nếu giá thấp qua, tui không bán mà đưa về chờ nắng lên phơi khô làm thức ăn chăn nuôi gia súc”, ông Út nói.

Không riêng gì các hộ dân ở Tam Thăng đội mưa ra đồng thu hoạch sắn mà nhiều nơi khác ở tỉnh Quảng Nam trong sáng nay cũng ra đồng thu hoạch sắn chạy mưa lũ.

Một số hình ảnh, clip NNVN ghi lại:


Trong vài ngày tới, nếu không thu hoạch, những củ sắn này sẽ bị hư hỏng

 


Có nhiều củ sắn bị hư hỏng

 

|
Người dân khẩn trương đưa sắn về nhà

 


Mưa lớn gây ngập ruộng sắn

 


Ông Hồ Út đội mưa thu hoạch sắn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0 độ vĩ Bắc; 111,5 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Phú Yên khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Nam-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.  Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hường di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ hôm nay (12/9) đến ngày 14/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm