| Hotline: 0983.970.780

Có đầu ra ổn định nhờ nuôi thủy sản an toàn

Thứ Hai 28/10/2013 , 10:46 (GMT+7)

Nhờ tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản chất lượng cao của Cty Metro Cash & Carry, nhiều hộ nuôi thủy sản ở ĐBSCL đang khá lên từng ngày.

Nhờ tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản chất lượng cao của Cty Metro Cash & Carry (trong chương trình hợp tác công - tư mà Bộ NN-PTNT đang thực hiện với nhiều tập đoàn nước ngoài), nhiều hộ nuôi thủy sản ở ĐBSCL đang khá lên từng ngày.

Yên tâm đầu ra

Về xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề, Sóc Trăng) vào những ngày này, hỏi tới cá chẽm, ai cũng ngao ngán bởi giá cá năm nay đã giảm mạnh quá. Năm 2012, giá cá chẽm thương phẩm bắt tại ao ở mức bình quân 70.000 đ/kg. Hồi tháng 8 vừa rồi, giá cá chẽm thương phẩm ở đây chỉ còn khoảng 51.000 - 52.000 đ/kg. Đến giữa tháng 10 này, giá cá đã tăng lên 55.000 đ/kg. Với giá này, người nuôi cá chẽm vẫn lỗ nặng bởi giá thành hiện ở mức 60.000 đ/kg...

Trong bối cảnh ấy, anh Hứa Trung Việt, một hộ nuôi cá chẽm ở xã Lịch Hội Thượng vẫn yên tâm, tiếp tục gắn bó với nghề này. Bởi cá chẽm do anh nuôi lại đang bán được với giá bằng hoặc cao hơn giá thành một chút. Sở dĩ có điều này là nhờ khoảng 1 năm nay, anh Việt đã tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản chất lượng cao của Cty Metro Cash & Carry (gọi tắt là Cty Metro), và luôn được công ty này thu mua cá chẽm với giá cao hơn thị trường 5.000 - 7.000 đ/kg.


Thu hoạch cá chẽm ở ao của anh Hứa Trung Việt

Mỗi tuần, Cty Metro xuống lấy cá chẽm của anh Việt từ 2 - 3 lần, mỗi lần khoảng 1,2 - 1,5 tấn cá. Không những thế, nhờ được sự tập huấn, tư vấn tận tình của Fresh Studio (một đối tác của Metro trong vấn đề tập huấn cho nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Metro Requirements), anh Việt đã giảm được giá thành chăn nuôi nhờ mua đúng con giống tốt, sử dụng thức ăn hợp lý…

Chị Nguyễn Hồng Ngọc Trân, một hộ nuôi ếch ở ấp Hóa An, xã Xuân Hòa, huyện (Kế Sách, Sóc Trăng), cũng nhờ tham gia vào chuỗi giá trị thủy sản của Metro mà vẫn đang có lãi khá khi bán cho Metro với giá 35.000 đ/kg, dù giá ếch trên thị trường đang ngang bằng với giá vốn là 30.000 đ/kg. Mỗi tháng, chị Trân thả 10 vạn con ếch, tháng này thả nối tiếp vào tháng kia. Ếch nuôi 2 tháng là cho thu hoạch. Mỗi lần thu được 1 tấn ếch, trừ chi phí, chị bỏ túi 5 triệu đồng lãi.

Cũng như anh Hứa Trung Việt, chị Trân đã được các nhân viên của Fresh Studio tới tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên quy trình nuôi ếch ATTP theo tiêu chuẩn Metro Requirements. Nhờ đó, sản phẩm ếch của chị Trân không chỉ giảm được giá thành chăn nuôi mà đã luôn đảm bảo được các tiêu chí an toàn nên được Metro bao tiêu hết. Có đầu ra ổn định như thế, chị Trân đang tiếp tục yên tâm với nghề nuôi ếch của mình mà không cần phải lo lắng về mặt thị trường.

Một điển hình khác về hiệu quả kinh tế của nông dân khi tham gia vào chuỗi cung ứng thủy sản của Metro là ông Lê Ngọc Quý (một hộ nuôi cá điêu hồng ở cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Cần Thơ). Trước khi tham gia chuỗi giá trị, giá thành sản xuất 1 kg cá điêu hồng của ông Quý là 29.000 đ.

Từ khi tham gia vào chuỗi cung ứng, được hướng dẫn cách chọn con giống, sử dụng thức ăn sao cho hợp lý nhất, và nhất là kiên quyết không dùng thuốc thú y để phòng bệnh, ông Quý đã giảm được giá thành xuống còn 21.000 đ, sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn an toàn. Phần lớn sản lượng cá điêu hồng của ông Quý được Metro thu mua thường xuyên với giá cao hơn giá thị trường. Nhờ vậy, mỗi tấn cá, ông Quý thu lời 4 - 5 triệu đồng. Với sản lượng 120 - 130 tấn cá mỗi năm, khoản lợi nhuận mà ông Quý thu được từ cá điêu hồng là không nhỏ.

Nâng dần lượng tiêu thụ

Theo anh Lê Văn Cảnh, quản lý thu mua tại Trạm trung chuyển thủy sản của Metro tại Cần Thơ, hiện nay, mỗi ngày Trạm này đang thu mua bình quân 5,2 - 5,5 tấn thủy sản tươi, với trên 80 sản phẩm các loại, từ hải sản đánh bắt ngoài biển tới thủy sản nuôi.

Trong đó, có 9 loại thủy sản nuôi như cá chẽm, cá điêu hồng, ếch, cá rô, các sặc rằn…, đã được Metro triển khai hợp tác với nông dân để hình thành chuỗi cung ứng thủy sản chất lượng cao theo tiêu chuẩn Metro Requirements. Đến nay, đang có 88 hộ nuôi và cung cấp trực tiếp các sản phẩm thủy sản an toàn cho Metro. Ngoài ra còn có hơn 200 hộ nuôi nhỏ lẻ cung cấp sản phẩm cho Metro thông qua 88 hộ trên.

Nhờ hình thành được chuỗi cung ứng thủy sản an toàn, đồng thời duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên, nên tỷ lệ sản phẩm bị phát hiện nhiễm dư lượng khi đưa tới Trạm trung chuyển thủy sản là rất nhỏ. Cả năm ngoái chỉ phát hiện 1 mẫu có dư lượng chất độc hại. Từ đầu năm đến nay cũng vậy.

Khi tham gia chuỗi, hầu hết các hộ nông dân đều thấy yên tâm về đầu ra, giá cả. Trong thời gian tới, Metro sẽ nâng dần sản lượng thu mua thủy sản hàng ngày lên 7 - 8 tấn, rồi 10 tấn. Khi ấy, những hộ nông dân tham gia chuỗi sẽ có thêm cơ hội bán sản phẩm của mình vào hệ thống 19 trung tâm phân phối của tập đoàn này.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm