| Hotline: 0983.970.780

Cô gái từ Dubai về có triệu chứng nhiễm Covid-19 từng đi nhiều nơi

Thứ Sáu 27/03/2020 , 19:06 (GMT+7)

Cô gái này từ Dubai về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, đến nhà bạn trai ở nhiều ngày và chỉ đến bệnh viện sau khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị khu cách ly cho người trở về từ nước ngoài tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Châu Đức. Ảnh: Minh Thiên/Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị khu cách ly cho người trở về từ nước ngoài tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Châu Đức. Ảnh: Minh Thiên/Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua công tác nắm tình hình, phối hợp với cơ quan y tế Thành phố Vũng Tàu, Công an P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19 và không đến khu cách ly sau khi đi từ Dubai về. Đó là chị T.T.T, SN 1993, quê xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Chỗ ở hiện nay: 128 Đồ Chiểu, P.3, TP. Vũng Tàu.

“Cụ thể, ngày 18/3, chị T. bay chuyến bay EK392 Eminate từ Dubai đến sân bay Tân Sơn Nhất, ngồi ghế số 46F, sau khi xuống sân bay, chị T. đã không tự cách ly mà về ở chung với bạn là H.H.N (SN 1992, quê xã Tân Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) tại phòng trọ ở số 225/27 Lê Quang Định, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.

Ngày 21/3, chị T. chuyển về trọ tại 128 Đồ Chiểu, P.3, TP. Vũng Tàu. Đến ngày 26/3, chị T. xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, nhức đầu, tức ngực, nên đã đến bệnh viện Lê Lợi khám và được chuyển vào cách ly tại đây.

 
Bản tường trình của chị T. về hành trình đi lại từ ngày 18/3 đến 26/3. Ảnh: Cơ quan Chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp. 

Bản tường trình của chị T. về hành trình đi lại từ ngày 18/3 đến 26/3. Ảnh: Cơ quan Chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp. 

Trong quá trình ở tại phòng trọ trên đường Lê Quang Định, chị T. và bạn tự cách ly trong phòng, không đi ra ngoài. Khi chuyển về 128 Đồ Chiểu, chị T. ghé mua cơm trên đường Trương Công Định, gặp chủ nhà tên Phụng trong nhà 128 Đồ Chiểu, và một người là thợ lắp máy lạnh chưa rõ họ tên”, báo cáo của công an P. Thắng Nhất ghi.

Theo bản tường trình của chị T., ngày 18/3, chị bay từ Dubai về Việt Nam trên chuyến bay nói trên, nhưng do máy bay ít người, nên chị đã di chuyển lên ghế trên nằm ngủ. Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất lúc khoảng 7 giờ 40 phút.

Tại sân bay, chị T. có làm tờ khai y tế trên điện thoại. Đến khoảng 10 giờ sáng, chị rời sân bay (thời điểm ngày 18/3 chưa có quy định bắt buộc cách ly đối với người từ nước ngoài về - PV) trên xe taxi của hãng Vinasun, đến số 2805/20/44/14 đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM.

Tại đây, chị T. không vào nhà mà để hành lý trước sân, sau đó đi xe Grab (xe máy), đến số 77-79 Khu Đô thị Trung Sơn, Q.8, ở 1 đêm tại khách sạn 68.

Sáng hôm sau chị T. trả phòng và đón xe taxi Grab ra nhà xe Hoa Mai, để mua vé về Vũng Tàu. Trong lúc chờ xe, chị T. có ghé mua trái cây và sữa, nhưng vẫn đeo khẩu trang. Sau đó, chị đi xe Hoa Mai (chưa rõ biển số xe) về nhà số 225/27 Lê Quang Định, TP. Vũng Tàu.

“Đến ngày 26/3, lúc 8 giờ 20 phút, em có biểu hiện nhức mỏi, nhức đầu, đau họng, khạc ra đàm có dính máu. Lúc 9 giờ em có đi ra đường Nguyễn Văn Trỗi mua đồ ăn và sau đó về số 128 Đồ Chiểu, P.3, TP.Vũng Tàu”, chị T. viết trong bản tường trình.

Trưa cùng ngày, chị T. có biểu hiện sốt, đến chiều thì khó thở, nên đã nhờ bạn trai là H.H.N. chở đến bệnh viện Lê Lợi khám và sau đó cáh ly tại đây.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến hết ngày 26/3, tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Hiện tỉnh đang cách ly tập trung 63 trường hợp, giám sát cách ly tại nhà, nơi cư trú 333 trường hợp; giám sát tại cửa khẩu 70 tàu nhập cảnh, trong đó 26 tàu đến từ vùng dịch, giám sát sức khỏe 569 thuyền viên nhập cảnh. Các trường hợp cách ly đều có sức khỏe bình thường.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bị đá đè tử vong khi đào dúi rừng

Ông Tẩn Phù Dìn ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát, Lào Cai) đã bị đá đè tử vong trong khi đào bới đất để bắt dúi rừng tại khu vực rừng vầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm