| Hotline: 0983.970.780

Cơ giới hóa nông nghiệp: Quá chậm!

Thứ Ba 04/05/2010 , 10:20 (GMT+7)

Để nhanh chóng tìm lời giải cho bài toán cơ giới hóa SXNN, trong khuôn khổ Hội chợ Bông lúa vàng Việt Nam - Sóc Trăng EXPO 2010, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội thảo về vấn đề này.

Để nhanh chóng tìm lời giải cho bài toán cơ giới hóa SXNN, trong khuôn khổ Hội chợ Bông lúa vàng Việt Nam - Sóc Trăng EXPO 2010, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội thảo về vấn đề này.

Mở đầu hội thảo, TS Lê Văn Bảnh- Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL đã gợi ý: Nông dân hãy mạnh dạn trình bày những bức xúc trong việc đưa cơ giới hóa ra đồng. Theo TS Bảnh, trong nông nghiệp vai trò của cơ giới hóa rất quan trọng. Vì hiện nay, khâu thu hoạch lúa đang thiếu lao động trầm trọng, và cũng do thu hoạch thủ công nên thất thoát tới hơn 10% sản lượng. Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đưa cơ giới hóa ra đồng không phải ngắn. Và với nguồn kinh phí hơn 40 tỷ đồng vốn khuyến nông của Bộ NN- PTNT và vốn khuyến công đã xuất hiện nhiều mô hình cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo hạt, gặt lúa xếp dãy, gặt lúa liên hợp. Cũng từ đây, hệ thống dịch vụ máy nông nghiệp đã phát triển nhanh, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhà nông.

Tính đến tháng 4/2009, cả nước có hơn 1.267 cơ sở phân phối máy nông nghiệp với trên 18.000 người chuyên kinh doanh; 1.218 cơ sở sản xuất với 14.146 người chuyên sữa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy. Ngoài ra, nhiều sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nông dân đã đáp ứng yêu cầu SX như: các loại máy gặt lúa (kể cả gặt đập liên hợp); máy thái củ, quả; máy bơm nước...Năm 2007, 2008 Bộ NN - PTNT đã tổng hợp được gần 90 sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chế tạo máy nông nghiệp. Tuy nhiên, cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa vẫn còn quá thấp, chỉ mới có 10% diện tích thu hoạch bằng máy. Như vậy tỷ lệ thất thoát vẫn còn ở mức 10- 15%, tương ứng khoảng 4 triệu tấn lúa/năm thất thoát sau thu hoạch.

+ Nếu tính tỷ lệ cơ giới hóa cả nước trong SXNN thì cây lúa đạt 72%, cây trồng cạn (mía, dứa, ngô, đậu, lạc) đạt 65%. Còn tính theo các khâu thì khâu tưới lúa chủ động đạt 85%; tuốt lúa 84%; vận chuyển trong nông nghiệp, nông thôn đạt 66%; sấy lúa trong vụ hè thu ĐBSCL 38,7%; thu hoạch bằng máy ở vùng ĐBSCL chỉ khoảng 15%; xay xát lúa đạt 95%...

+ Từ nay đến 2020, nguồn vốn tín dụng dành cho cơ giới hóa là 39.520 tỷ đồng, trong đó ngân sách 5.312 tỷ đồng; tín dụng 21.120 tỷ đồng; dân và doanh nghiệp 13.088 tỷ đồng. Thiếu vốn là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.

Ông Nguyễn Hữu Hậu, nông dân phường 5, TP Sóc Trăng nói: Nguồn vốn 497 quy định là phải mua hàng nội, trong khi đó những loại máy trong nước không làm nông dân thoả mãn. Chính vì vậy, đến thời điểm này Sóc Trăng chỉ có 26 máy mua được từ nguồn vốn kích cầu, còn lại nông dân hùn vốn tự đầu tư. Ông Trương Thanh Tiền, Phó Chủ tịch HND Sóc Trăng cho biết: Bà con nông dân huyện Cù Lao Dung không đầu tư máy móc vào sản xuất cây mía được là do không tiếp cận được nguồn vốn 497. Ví như dàn xới nội địa đưa vào làm đất đều cong hư đành phải chọn mua dàn xới ngoại. Như vậy thì công nghiệp có phục vụ nông dân không?

Ông Lê Minh Liệt, ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đưa ra ý kiến khá thực tế: Nông dân rất cần nhà nước đầu tư giao thông nông thôn đi về từng xóm ấp để đưa cơ giới ra đồng, vận chuyển hàng hóa ra chợ. Ông Bùi Hòa Bình, Giám đốc Cty CP Cơ khí An Giang đồng tình và đề nghị Chính phủ đầu tư mạnh cho hệ thống giao thông nông thôn ĐBSCL. Khi giao thông chưa hoàn chình thì rất khó đưa máy móc vào SXNN.

Theo báo cáo của Bộ Công thương tổng dư nợ cho vay theo quyết định 497 đến nay ước đạt 818,72 tỷ đồng, trong đó cho vay mua máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến chiếm khoảng 80%. Mặt dù vậy, vẫn còn quá nhiều nông dân không tiếp nhận được vốn do bị ràng buộc bởi thủ tục. Bà Trần Thị Miêng, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại, nông lâm thủy sản và nghề muối cho biết: Bên cạnh việc Chính phủ đưa ra các cơ chế, chính sách thì đòi hỏi các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ. Quan trọng nhất là các nhà khoa học, nhà SX phải nhanh chóng nghiên cứu để đáp ứng được nhu cầu nhà nông. Đến năm 2020, cả nước phải đạt 50% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp có tính năng kỹ thuật cao, mức độ gặt sót dưới 1,5%.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm