| Hotline: 0983.970.780

Có thể thu cước hòa mạng di động trả trước

Thứ Năm 07/06/2012 , 08:57 (GMT+7)

Để ngăn chặn triệt để vấn nạn sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các hãng viễn thông đang lên kế hoạch thu cước hòa mạng thuê bao di động trả trước, bên cạnh quản lý chặt việc đăng ký thông tin đối với dịch vụ này.

Để ngăn chặn triệt để vấn nạn sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các hãng viễn thông đang lên kế hoạch thu cước hòa mạng thuê bao di động trả trước, bên cạnh quản lý chặt việc đăng ký thông tin đối với dịch vụ này.

Thống kê mới đây của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, hiện sim di động trả trước có tuổi đời khá ngắn, từ 6 tháng đến một năm. Điều này được xem là hệ lụy của việc khuyến mãi tràn lan, khiến một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng sử dụng sim thay thẻ cào nạp tiền.


Thuê bao di động trả trước có thể bị thu phí hòa mạng. Ảnh minh họa

Một bộ kit trả trước 65.000 đồng, bao gồm 15.000 đồng tiền sản xuất sim trắng, chi phí tài nguyên số và có sẵn 50.000 đồng trong tài khoản ngay khi kích hoạt. Thuê bao mới thường được hưởng 100% khuyến mãi thay cho chỉ 50% như thẻ cào dành cho thuê bao cũ.

Theo đại diện của Viettel, hòa mạng trả trước được hưởng nhiều ưu đãi hơn nên người tiêu dùng có xu hướng sử dụng sim thay thẻ cào.

Hãng viễn thông Quân đội đề xuất tách riêng tiền sim và tiền trong tài khoản, đưa giá bộ kích hoạt về mức 15.000 đồng. "Lúc nào khách có nhu cầu sử dụng thì mua thêm thẻ cào để nạp và cũng hưởng ưu đãi 50% như thuê bao cũ", ông nói.

Một lãnh đạo cấp cao của MobiFone cho rằng, khoản hoa hồng đối với việc phát triển thuê bao dành cho đại lý là 26%, trong khi bán thẻ cào chỉ được 6%. Vì lợi nhuận nên đa số người kinh doanh đều lách luật, kích hoạt sẵn sim trả trước để bán.

Ông cho rằng các chương trình ưu đãi dành cho thuê bao trả trước và trả sau, khách hàng mới và cũ cần tương đương nhau. Điều đó vừa giúp hạn chế tình trạng sim rác mà vẫn không gây khó cho người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ viễn thông.

Theo đó, trong thời gian tới, thuê bao di động trả trước có thể phải trả cước hòa mạng để "công bằng" với dịch vụ trả sau. Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng giải thích, trừ tiền khuyến mãi trong tài khoản thì một bộ kit trả trước hiện nay được bán với giá 15.000 đồng. Trong khi đó để hòa mạng trả sau, khách hàng mất 50.000 đồng. Điều này khiến người dùng di động thường ưu tiên sim trả trước.

"Đề xuất thu cước hòa mạng thuê bao di động trả trước chỉ là vấn đề cân đối lại các khoản cước đang áp dụng đối với người dùng di động, tuyệt đối không có chuyện tăng giá", ông Thắng khẳng định. Bởi hiện nay, tuy không mất cước hòa mạng nhưng dịch vụ trả trước có giá thoại và SMS đắt hơn trả sau.

Theo Thứ trưởng, việc cân bằng chính sách, khuyến mãi, không phân biệt thuê bao cũ hay mới, trả trước hay trả sau sẽ hạn chế tình trạng sim rác. Bởi khi đó, khách hàng thực sự cần sẽ hòa mạng mới, tránh lượng thuê bao ảo như hiện nay.

"Thuê bao đã gần như bão hòa, chúng ta cần đưa ra chính sách công bằng để bảo vệ quyền lợi số đông khách hàng đã và đang sử dụng, không nên chỉ chạy theo phát triển thuê bao mới", Thứ trưởng Lê Nam Thắng nói.

Hiện, phí hòa mạng mới dành cho thuê bao trả sau của các nhà mạng là 50.000 đồng mỗi lần, khách hàng thường phải đến trực tiếp trung tâm giao dịch của nhà mạng để làm hợp đồng. Còn bộ kit trả trước có giá 65.000 đồng, với 50.000 đồng trong tài khoản khuyến mãi ngay khi kích hoạt. Với dịch vụ này, người sử dụng có thể mua, đăng ký tại bất kỳ đại lý nào được cấp quyền hòa mạng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm