| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 01/08/2018 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 01/08/2018

Có thể tin những con số... đẹp như mơ được không?

Theo thông tin về kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp trong 6 tháng đầu năm 2018 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, thì cả nước chỉ phát hiện 4 vụ tham nhũng ở 3 tỉnh là An Giang, Long An và Phú Yên.

Cả nước có 2,8 triệu công chức, viên chức, mà qua hàng chục ngàn cuộc thanh, kiểm tra, chỉ có 4 vụ tham nhũng? Quả là một con số đẹp như mơ. Quả là một nền hành chính có chỉ số tham nhũng thấp nhất thế giới. Quả là các cán bộ công chức của ta là những người liêm khiết nhất thế giới?

Nhưng người dân cả nước thì có ai tin vào kết quả này không? Câu trả lời là không, chắc chắn không. Bởi kết quả này cũng chẳng khác gì việc ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang mới 'bổng giọng' với báo chí rằng, không biết, không chỉ đạo ai nâng điểm thi tốt nghiệp PTTH cho con gái và hai đứa cháu ruột của mình, và rất buồn vì con cháu mình “bị” nâng điểm vậy.

Có thể nói xã hội ngày nay, nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của tham nhũng, ăn hối lộ. Nào chuyện ông Tổng thanh tra Chính phủ và rất nhiều ông lãnh đạo khác, trước lúc về hưu, đã làm “chuyến tàu vét” bằng cách ký bổ nhiệm cả trăm cán bộ trong cơ quan mình. Nào chuyện bán những nhà công trị giá hàng trăm tỷ cho những kẻ như Vũ “nhôm” chỉ vài ba tỷ. Nào chuyện nâng đỡ “không trong sáng” hết người này đến người khác. Nào chuyện lương tháng chỉ trên dưới mươi triệu nhưng lại có biệt phủ trăm tỷ, và con cái đi du học tốn kém mỗi năm hàng trăm ngàn đô la. Còn con cái ở trong nước thì mới trên dưới hai mươi tuổi mà đã tòa ngang dãy dọc ở thành phố...Đến những cử nhân ra trường, nếu không có một vài trăm triệu thì đừng hòng thi đỗ công chức. Những thứ đó, nếu không nhờ tham nhũng, thì lấy đâu ra? Trả lời những câu hỏi đó không khó.

Nhưng vì sao nạn tham nhũng, ăn hối lộ vẫn cứ nhơn nhơn, thách thức tất cả các cơ quan có chức năng chống tham nhũng vậy? Các cơ quan đó bất tài, yếu kém về năng lực chăng? Không. Vậy thì vì lý do gì?

Nguyên nhân chính là ở chỗ, cho đến nay, việc bắt buộc vợ con, bố mẹ của những đối tượng phải kê khai tài sản cũng phải kê khai, giải trình, vẫn chưa được đưa vào luật. Còn Quốc hội thì vẫn loay hoay, không biết nên xử lý những tài sản bất minh như thế nào.

Hãy đưa việc bắt buộc phải kê khai tài sản của vợ con, bố mẹ..., những quan chức vào luật. Và sau khi kê khai, bắt buộc phải giải trình nếu có những khối tài sản lớn. Nếu giải trình không hợp lý thì tịch thu, sung công quỹ Nhà nước và truy cứu trách nhiệm hình sự của chủ nhân, xem tham nhũng có còn lộng hành được nữa không?

Bình luận mới nhất