| Hotline: 0983.970.780

Con Cò Vàng Group Hi-Tech luôn hướng tới tương lai

Thứ Sáu 30/08/2013 , 09:51 (GMT+7)

Tập đoàn Con Cò Vàng Hi-Tech đã phát triển một mạng lưới kinh doanh rất mạnh với hơn 5.000 nhà phân phối, trên khắp cả nước và một số quốc gia khác.

Tiền thân của phân bón Con Cò Vàng là phân bón Con Nai Vàng được thành lập trước năm 1975 với tên gọi là Hãng phân bón Việt Nam. Sau giải phóng, Nhà nước tiếp nhận và phát triển liên tục từ đó đến nay.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được từ một thương hiệu uy tín là Con Nai Vàng do TGĐ Nguyễn Kim Thoa xây dựng nên, giờ đây Con Cò Vàng tự hào là nhà SX phân bón chuyên nghiệp, có bề dày kinh nghiệm, lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất ở TPHCM.

"Là nhà SX phân bón chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi không đơn thuần là SX ra những sản phẩm phân bón, mà trên hết chúng tôi còn tạo ra những sản phẩm phân bón  tuyệt hảo, vượt lên trên mọi giới hạn của không gian và thời gian.

Con Cò Vàng truyền cảm hứng cho nhà nông bởi sự hiệu quả của nó bằng việc cam kết tăng năng suất vượt trội từ 20 - 30%, thông qua những thiết kế độc đáo trên bao bì, chúng tôi tạo nên các tác phẩm nghệ thuật trên mỗi sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng Con Cò Vàng, đã làm hài lòng tất cả người tiêu dùng trên toàn quốc và một số nước trên thế giới", bà Thoa chia sẻ.

Dưới sự điều hành TGĐ Nguyễn Kim Thoa, Cty Con Cò Vàng là nhà SX đi tiên phong trong việc bảo hành chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng nhà nông khi bắt đầu mùa vụ cho đến khi kết thúc mùa vụ.


TGĐ Nguyễn Kim Thoa nhận Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Asean và doanh nhân tâm tài Asean

Hiện nay trong ngành phân bón rất ít DN nào dám cam kết với nông dân, nhưng Con Cò Vàng mạnh dạn cam kết với nhà nông khi sử dụng phân bón khi nào đạt năng suất và chất lượng nông sản, lúc đó Cty mới cho phép mình hoàn thành quy trình SX.

Điều đó đã làm nên sự thành công vang dội cho 2 thương hiệu Con Nai Vàng và Con Cò Vàng trong nhiều năm qua, giúp Cty nhanh chóng trở thành Tập đoàn Con Cò Vàng công nghệ cao với tên gọi Concovang Hi-tech Group.

Tập đoàn Con Cò Vàng Hi-Tech đã phát triển một mạng lưới kinh doanh rất mạnh với hơn 5.000 nhà phân phối, trên khắp cả nước và một số quốc gia khác. Trên 500 loại sản phẩm phân bón thế hệ mới phục vụ cho nhà nông và XK, số lượng cung cấp ra thị trường trong nước hàng năm chiếm đến hơn 30% thị phần.

Trong nhiều năm qua, bà Nguyễn Kim Thoa đã chèo lái và đưa Concovang group tới những thành công ngoài mong đợi, các sản phẩm phân bón tuyệt hảo mang lại chất lượng tốt nhất cho cây trồng, có khả năng kháng sâu bệnh, kháng độ phèn của đất.

Nhà nông khi sử dụng phân bón Con Cò Vàng đều thấy kết quả tốt nhất, năng suất cao. Từ nông dân đến các đại lý, nhà phân phối đều tin tưởng tuyệt đối khi chọn Concovang group, luôn đặt "Chất lượng sản phẩm" lên hàng đầu cho thương hiệu phát triển lâu dài và bền vững.

Con Cò Vàng cung ứng trên 500.000 tấn phân bón đến 18 quốc gia trên thế giới, với nhiều loại sản phẩm phân bón phổ biến đang sử dụng hiện nay như: NPK ba màu, NPK một màu, NPK thế hệ mới, DAP, Kali 60 đặc chủng, urea (Đạm hạt vàng Sica) ĐạmS + Bo…; các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ 100% từ thiên nhiên, các loại phân super lân dạng viên dạng bột, phân cải tạo đất, đất sạch dinh dưỡng dùng để trồng cây, các loại phân bón chuyên dùng cho rau, hoa và cây kiểng, phân bón chuyên dùng cho cỏ sân golf.

Sản lượng phân bón SX ra không kịp đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Do đó, kế hoạch sắp tới tập đoàn sẽ triển khai dự án xây dựng thêm một nhà máy Con Cò Vàng mới tại huyện Thạnh Hóa - Long An, công suất 500.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ XK.

Sản phẩm của Con Cò Vàng, Con Nai Vàng nhận các giải thưởng như: Cúp vàng thương hiệu mạnh Việt Nam nhiều năm liền; Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn; Hàng chất lượng cao tiêu chuẩn Quốc tế; Thương hiệu nổi tiếng ASEAN; Thương hiệu Việt vì người Việt; Cúp Bông lúa vàng Việt Nam…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm