| Hotline: 0983.970.780

Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào 'Vì an ninh Tổ quốc'

Thứ Sáu 25/12/2020 , 08:36 (GMT+7)

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi CBCS đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 của Công an tỉnh Lạng Sơn được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: Cường Vũ

Các tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 của Công an tỉnh Lạng Sơn được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: Cường Vũ

Chiều ngày 24/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Thái Hồng Công - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ công an, của Tinh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ, đồng tình, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Lực lượng Công an Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.

Năm 2021, dự báo tình hình an ninh trật tự trong nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; với phương châm hành động "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021 với các nội dung cụ thể như:

Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn; đấu tranh, kiềm chế hoạt động của số đối tượng chống Đảng, Nhà nước, số có quan điểm chính trị phức tạp.

Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan "tín dụng đen", tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, lợi dụng công nghệ cao. Đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy, triệt xóa các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, các điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy trái phép. Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi sai phạm về pháo, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi.

Tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Cường Vũ

Tập thể thi đua xuất sắc năm 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Cường Vũ

Phấn đấu kéo giảm tội phạm hình sự từ 5% trở lên so với năm 2020; tiếp nhận 100%, giải quyết 90% trở lên tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, khám phá án đạt 80% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; truy bắt và vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có, 40% đối tượng truy nã phát sinh mới; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%,

Tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đưa vào quản trị, vận hành khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01/7/2021, tổ chức cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử từ ngày 01/01/2021.

Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, trong đó giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn vởi hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở.

Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cản bộ các cấp đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tạo sự chuyển biến toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh, toàn diện.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đã được các cấp, ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020 và các phong trào thi đua theo giai đoạn. Trong đó, có 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 6 tập thể và 19 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 11 tập thể và 28 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.