| Hotline: 0983.970.780

Công bố dòng thuốc diệt cỏ mới bảo vệ đậu tương và ngô

Chủ Nhật 30/05/2021 , 11:15 (GMT+7)

Gã khổng lồ Bayer vừa chính thức công bố sản phẩm thuốc diệt cỏ mới mang tên Diflufenican chuyên trị thực vật xâm lấn làm giảm năng suất các cánh đồng ngô và đậu tương.

Không chỉ ở Bắc Mỹ, nông dân Úc cũng đau đầu với hai loài thực vật xâm lấn được coi là siêu cỏ dại này. Ảnh: Civileats

Không chỉ ở Bắc Mỹ, nông dân Úc cũng đau đầu với hai loài thực vật xâm lấn được coi là siêu cỏ dại này. Ảnh: Civileats

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, cỏ dại Waterhemp và Palmer amaranth đe dọa nguồn cung cấp thực phẩm ở Bắc Mỹ và ngày càng tăng tính kháng thuốc diệt cỏ, gây tốn kém rất nhiều chi phí cho nông dân, đặc biệt là do giảm năng suất và lợi nhuận mùa màng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cỏ dại lá rộng Waterhemp và Palmer amaranth gây hại trên ngô và đậu tương ở vùng Trung Tây nước Mỹ từng có thời điểm gây thiệt hại về năng suất từ ​​40 đến 70%.

Theo đó, Bayer Crop Science đã công bố một loại thuốc diệt cỏ mới, dự kiến sẽ ra mắt vào giữa thập kỷ này để giúp nông dân trồng đậu tương và ngô chống lại các vấn đề về cỏ dại, trong đó đặc biệt là hai loại thực vật xâm lấn nguy hiểm là Waterhemp và Palmer amaranth.

Theo đó, việc nghiên cứu- phát triển dòng thuốc diệt cỏ mới Diflufenican sẽ được giới thiệu dưới tên thương hiệu Convintro. Trong khi nó chờ được sự phê duyệt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) phê duyệt, các sản phẩm của Convintro sẽ được cung cấp cho những người trồng đậu tương để sử dụng cho các ứng dụng sau khi chín và trước khi nảy mầm.

Các quan chức của tập đoàn hóa chất Đức cũng tiết lộ, dòng thuốc diệt cỏ mới này cũng sẽ đóng vai trò như một công cụ kiểm soát cỏ dại cho những người nông dân trồng ngô.

Robert Schrick, trưởng nhóm kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật của Bayer cho biết: “Diflufenican đã được sử dụng trong nhiều năm ở châu Âu và đã chứng tỏ năng lực quản lý cỏ dại phổ lá rộng trên các loại cây trồng như đậu lăng và ngũ cốc vụ đông”.

“Với việc bổ sung thêm một sản phẩm mới Diflufenican làm thành phần hoạt tính để sử dụng cho đậu tương và ngô không chỉ là lần đầu tiên ở Bắc Mỹ, mà còn là nơi thực địa tính công dụng hoàn toàn mới đối với hai loại cỏ dại xâm lấn nguy hiểm là Palmer amaranth và Waterhemp nhằm bảo vệ các cánh đồng trồng đậu nành và ngô. Theo đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho nông dân thêm một công cụ để bổ sung vào kế hoạch quản lý cỏ dại của họ", ông Robert Schrick nói trong buổi họp báo.

Dwight Lingenfelter, một cộng tác viên khuyến nông ở Mỹ đứng cạnh một gốc cỏ dại cao quá đầu người họ Dền Palmer amaranth trên cánh đồng ngô. Ảnh: PENN STATE

Dwight Lingenfelter, một cộng tác viên khuyến nông ở Mỹ đứng cạnh một gốc cỏ dại cao quá đầu người họ Dền Palmer amaranth trên cánh đồng ngô. Ảnh: PENN STATE

Mặc dù sự ra đời của Diflufenican hứa hẹn sẽ giúp nông dân trồng đậu tương quản lý được cỏ dại, giành lại năng suất, nhưng ông Schrick cho biết một cách tiếp cận quản lý dịch hại cân bằng vẫn là đúng đắn nhất.

 “Khi nói đến quản lý cỏ dại, tốt nhất vẫn là phương pháp tổng hợp, sử dụng trên nhiều vị trí hoạt động. Các kế hoạch quản lý bao gồm nhiều năm và nhiều loại cây trồng sẽ giúp nông dân tránh được các vấn đề như kháng thuốc", ông Schrick nói:

Frank Rittemann, Giám đốc thương hiệu của Bayer về các dòng thuốc diệt cỏ gây hại trên ngô, đậu nành và bông, cho biết: “Các phương án hiệu quả trong quản lý cỏ dại tổng hợp là một điều cần thiết. Chúng tôi đang xem xét các loại hóa chất kiểm soát một số loài gây hại thách thức nhất đối với nông dân và chúng tôi đang dựa vào khoa học để đưa những lựa chọn tốt nhất ra thị trường, bao gồm cả những địa điểm chưa từng được khai thác trước đây”.

Hiện đội ngũ nghiên cứu của Bayer cũng tiếp tục khám phá mở rộng các cơ hội để giải đáp những thách thức hiện nay và hướng tới những cải tiến mới cho khách hàng. 

Ông Rittemann tuyên bố: “Mặc dù có thể không có viên đạn bạc, nhưng trọng tâm bảo vệ mùa màng của chúng tôi sẽ cung cấp những tiến bộ không ngừng nghỉ để bổ sung thêm các công cụ mới cho những nơi mà nông dân cần nó nhất”.

Cỏ dại Waterhemp đực (trái) và cây cái (phải) nở hoa màu tím đỏ trên cánh đồng đậu tương ở hạt Chatham-Kent, vùng Ontario, Canada. Ảnh: fieldcropnews

Cỏ dại Waterhemp đực (trái) và cây cái (phải) nở hoa màu tím đỏ trên cánh đồng đậu tương ở hạt Chatham-Kent, vùng Ontario, Canada. Ảnh: fieldcropnews

Trước đó trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Weed Science, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois (Mỹ) đã xác định được các dấu hiệu di truyền phân biệt cỏ dại đực Waterhemp và cỏ dại cái Palmer amaranth. Dấu mốc này được coi như một cách tiếp cận mới bằng biện pháp di truyền có thể một ngày nào đó làm giảm nhu cầu về thuốc hóa học để phòng trừ cỏ dại.

Mục tiêu của các nhà nghiên cứu là một ngày nào đó sẽ đưa các cây cỏ đực biến đổi gen vào quần thể để giao phối với các cây cỏ cái hoang dại. Các cây cỏ đực biến đổi gen sẽ mang gen drive (một thủ thuật kích thích thừa kế thiên vị các gen đặc trưng để làm thay đổi toàn bộ quần thể), một đoạn mã hóa DNA cho tính đực sẽ được truyền lại cho tất cả thế hệ con cái của nó và cứ thế tiếp tục. Cuối cùng, tất cả cây cỏ trong một quần thể nhất định sẽ trở thành cây cỏ đực, việc sinh sản sẽ chấm dứt và quần thể cỏ sẽ bị tiêu diệt.

(SF)

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm