| Hotline: 0983.970.780

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn song hành cùng cán bộ, viên chức

Thứ Tư 28/07/2021 , 21:37 (GMT+7)

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn song hành với chính quyền động viên cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ...

Ngày này cách đây 92 năm (28/7/1929 - 28/7/2021), Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ Nhất khai mạc. Sự kiện này trở thành mốc son chói lọi trong sự phát triển phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cùng với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành Nông nghiệp Việt Nam, trong 65 năm qua, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn song hành với chính quyền động viên cán bộ, viên chức (CBVC) và người lao động (NLĐ) thực hiện tốt nhiệm vụ là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 cho Trường Tiểu học Nông nghiệp. Ảnh: TL

TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao tặng dung dịch sát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 cho Trường Tiểu học Nông nghiệp. Ảnh: TL

Công đoàn Học viện đã tích cực tham gia các hoạt động của Học viện và Công đoàn ngành, Khối thi đua công đoàn các trường trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; động viên đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Học viện để phát triển thành một trường đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của  đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện chủ đề phúc lợi đoàn viên, các cấp công đoàn đã hướng về cơ sở, giành nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn bộ phận phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, đối thoại định kỳ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp uỷ, chuyên môn, người sử dụng lao động với người lao động để các cấp lãnh đạo lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp các vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của đoàn viên công đoàn và người lao động, tổ chức thành công bếp ăn tập thể cho CBVC và NLĐ ăn trưa tại Học viện…

Vừa qua, trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, nhiều địa phương trong nước, Công đoàn và Ban Giám đốc Học viện đã phát động CBVC và NLĐ trong toàn Học viện ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19: Ủng hộ quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 Việt Nam 100 triệu đồng, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 Đảng ủy khối các trường đại học và cao đẳng Hà Nội 30 triệu đồng, ủng hộ sinh viên nghèo chịu ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19 số tiền 50 triệu đồng.

Đây là tấm lòng của CBVC và NLĐ Học viện chung tay phòng chống đại dịch COVID-19;giúp sinh viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khănđược tiêm vaccine phòng dịch và giảm bớt thiệt hại do dịch COVID-19. CBVC, NLĐ của Học viện thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, thành phố Hà Nội và Học viện; thực hiện giảng dạy online, tư vấn tuyển sinh online; thực hiện 5K, đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Cán bộ viên chức Học viện tham gia Hội thi trình diễn thời trang Nét đẹp văn hoá công sở năm 2020. Ảnh: TL.

Cán bộ viên chức Học viện tham gia Hội thi trình diễn thời trang Nét đẹp văn hoá công sở năm 2020. Ảnh: TL.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Gia Lâm tổ chức tiêm phòng vác xin cho CBVC và người lao động trong Học viện để CBVC và NLĐ yên tâm công tác. Trong suốt thời gian xảy ra dịch COVID-19, nhiều CBVC, công đoàn viên, NLĐ các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch trong Học viện, ở nơi cư trú; phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm, thị trấn Trâu Quỳ tổ chức khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 trong kí túc xá sinh viên đảm bảo an toàn.

Trong năm học 2020-2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp; nhưng với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng lòng, Công đoàn Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp CBVC, NLĐ phấn khởi, chung sức vượt qua đại dịch COVID-19 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể kể đến các hoạt động tiêu biểu như: tặng quà cho CBVC, NLĐ Học viện, CBVC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra; tổ chức các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, khám sức khoẻ định kì, tổ chức hội thi trình diễn thời trang nét đẹp công sở cho CBVC góp phần thực hiện quy định văn hoá công sở của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Động viên CBVC, NLĐ nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn; thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tham gia và tích cực tuyên truyền thực hiện bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,…

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; cùng với chuyên môn tham gia tích cực trong việc động viên CBVC, NLĐ thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, tích cực trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững, góp phần phục vụ đời sống người dân, đảm bảo an lương thực quốc gia và xuất khẩu.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.