| Hotline: 0983.970.780

Công khai công thức tính giá xăng

Thứ Ba 09/03/2010 , 11:00 (GMT+7)

Petrolimex cho biết từ tuần sau, hãng sẽ công bố công khai cách tính giá xăng dầu trên website của mình.

Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) cho biết từ tuần sau, hãng sẽ công bố công khai cách tính giá xăng dầu trên website của mình. Trên cơ sở này, người tiêu dùng sẽ biết được các đợt điều chỉnh giá bán có hợp lý hay không.

Petrolimex cho biết, công thức tính giá xăng dầu sẽ căn cứ theo quy chế kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 84, gồm chi tiết giá nhập khẩu, thuế, phí, hoa hồng đại lý, chi phí bến bãi, bồn chứa, kho...

Chẳng hạn, tại thời điểm giá bán lẻ các mặt hàng xăng tăng 590 đồng, giá xăng thành phẩm bình quân 30 ngày trên thị trường thế giới dao động quanh ngưỡng 83 USD một thùng. Sau khi cộng thêm các khoản thuế, gồm thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, VAT, chi phí định mức, lợi nhuận định mức, phí xăng dầu, trích quỹ bình ổn... doanh nghiệp quyết định tăng thêm 590 đồng cho mỗi lít xăng. Mức tăng này được doanh nghiệp cho rằng là hợp lý bởi sau khi điều chỉnh, nhà nhập khẩu còn lãi khoảng 100 đồng cho mỗi lít xăng, chưa bao gồm lợi nhuận định mức.

Một số doanh nghiệp khác cũng cho biết, về căn bản cách tính giá bán lẻ xăng dầu là khá minh bạch, người tiêu dùng chỉ cần căn cứ vào giá thế giới và các khoản chi phí... là có thể tính được mức bán lẻ xăng dầu.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng công bố cách thức tính thuế nhập khẩu xăng, dầu áp dụng khi giá thế giới có biến động. Qua công thức này, người tiêu dùng sẽ tự giám sát được phương án tăng, giảm giá mà các doanh nghiệp đưa ra có hợp lý không.

Theo biểu thuế mà Bộ Tài chính ban hành năm 2009, các mức thuế sẽ được ấn định dựa vào sự biến động của giá xăng dầu thế giới nhập khẩu. Chẳng hạn khi giá dầu vận hành quanh mức từ 53 đôla đến dưới 64 đôla một thùng, ứng với nó, thuế nhập khẩu sẽ là 35%... Các mức khác như 10%, 20%, 25%, 30%, 35% được áp dụng khi giá thuế giới lần lượt vượt ngưỡng từ 53 đôla đến dưới 118 đôla một thùng...

Để hạn chế tính trạng doanh nghiệp tăng giá xăng bất hợp lý, cuối tuần trước, Thủ tướng cũng yêu cầu Liên bộ Tài chính - Công Thương thực hiện ngay việc kiểm tra, kiểm soát đối với việc điều chỉnh giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Liên bộ cần đối soát việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thời gian qua có đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, các bộ ngành, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với tình hình và yêu cầu quản lý kinh doanh nhằm kiềm chế lạm phát.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm