| Hotline: 0983.970.780

Công Lý "góa vợ, bật khóc"

Thứ Ba 16/07/2013 , 09:46 (GMT+7)

Khán giả sẽ được gặp lại NSƯT Công Lý trong bộ phim truyền hình mới về đề tài gia đình: “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”.

Khán giả sẽ được gặp lại NSƯT Công Lý trong bộ phim truyền hình mới về đề tài gia đình: “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”.

Là đề tai quen thuộc tuy nhiên “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” được kỳ vọng sẽ hấp dẫn khán giả truyền hình bởi nhiều yếu tố mới lạ. Chuyện phim kể về một gia đình mà ở đó chỉ có người cha và các con. Gia đình thiếu bóng dáng người mẹ, người cha vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc con cái từ những ngày thơ bé đến khi trưởng thành.

Đặc biệt, bên cạnh dàn diễn viên trẻ lần đầu đóng phim thì lần đầu tiên, NSƯT Công Lý cũng vào vai người bố - sự trở lại với phim truyền hình của Công Lý sau nhiều năm chỉ xuất hiện trong các tiểu phẩm hài.

Ông Tùng Lâm (Công Lý) là một đầu bếp giỏi và hết lòng yêu thương vợ con. Trong lần sinh hạ cô con gái thứ ba, vợ ông Lâm vượt cạn không thành và qua đời. Do tham dự một cuộc thi nấu ăn, ông Lâm đã không thể ở bên cạnh vợ thời điểm đó.

Ông Lâm quyết định không đi bước nữa để có thể dành trọn tình cảm cho ba cô con gái vì luôn cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của vợ. Cũng từ đây, ông bắt đầu phải đối mặt với những thách thức, khó khăn mà ông không thể lường trước.

Ba cô con gái dần trưởng thành, mỗi cô một tính cách, mối quan hệ giữa ông Lâm với các con cũng như giữa các con với nhau, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mỗi cô con gái đều gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm và công việc khiến cho ông Lâm càng chịu nhiều áp lực.


Công Lý và các diễn viên trẻ trong phim

Nhưng bằng sự hy sinh và tình yêu thương vô hạn, ông Lâm đã luôn ở bên cạnh chăm nom, giúp đỡ các con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi ông Lâm biết mình bị bệnh Alzheimer – căn bệnh trầm cảm và mất trí nhớ của người già. Ông không nhớ mình là ai và những ký ức về vợ và các con chỉ là những khoảng trống vô hình.

 Căn bệnh gây ra không ít phiền toái cho ba cô con gái và lúc này, thử thách đến với họ khi một mặt phải lo chăm sóc, phụng dưỡng người cha già, một mặt vẫn phải đối mặt với những khó khăn hằng ngày không ngừng bủa vây.

“Khi đàn ông góa vợ bật khóc” chứa đựng những tình huống hài hước nhưng cảm động về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa cha với các con, giữa các chị em gái với nhau.

Bộ phim gửi đến khán giả thông điệp: Gia đình luôn là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc giúp chúng ta có một hướng đi đúng và vượt qua mọi chông gai trên đường đời.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Công Lý cho biết: “Ngay từ lúc đọc kịch bản, tôi đã thích nhân vật ông Lâm - một người cha hết lòng và hy sinh vì con cái. Tham gia phim, mỗi lần đến cảnh quay, tôi phải hóa trang rất vất vả để ra dáng một người già thực thụ, nhất là phải quay vào mùa hè, trong khi bối cảnh thời gian phim lại là mùa đông.

Hơn thế nữa, phần lớn cảnh của ông Lâm xuất hiện là bên cạnh các cô con gái - những diễn viên lần đầu thử vai nên tôi thường phải tập trung rất nhiều. Cá nhân tôi hy vọng đây sẽ là nhân vật tạo nên một Công Lý khác, sâu sắc hơn. Khác hẳn với một Công Lý trong vai Bắc Đẩu của “Gặp nhau cuối năm” hay những vai diễn hài mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái trước đây”.

“Cô Đẩu” cũng cho biết: “Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để thể hiện, một nhân vật có tính cách mộc mạc, giản dị, nội tâm sâu sắc với những giọt nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc của người cha đã vượt qua bao khó khăn và hy sinh tất cả để nhìn thấy sự trưởng thành của các con - đây là một thông điệp nhẹ nhàng để các bạn trẻ hiểu và yêu hơn gia đình của mình, về công lao của người cha, người mẹ”.

Đây cũng là bộ phim đầu tiên, Công Lý thể hiện vai trò phó đạo diễn, NSƯT Công Lý cho biết anh đã trải qua không ít khó khăn: “Với các diễn viên khác, chỉ khi có cảnh quay của mình thì mới buộc phải có mặt. Còn với tôi, vị trí phó đạo diễn khiến tôi lúc nào cũng phải “phơi mặt” trên phim trường”.

“Khi đàn ông góa vợ bật khóc” còn có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như: NSND Trần Nhượng, NSƯT Minh Hằng cùng các diễn viên với những cái tên còn tương đối mới mẻ như: Nguyễn Trang, Thu Trang, Trần Trang, Mạnh Hưng, Hoàng Kiên - những diễn viên triển vọng sẽ mang đến hơi thở mới cho phim truyền hình Việt Nam. 

Bộ phim được đạo diễn bởi Vũ Trường Khoa - người đã từng gây dấu ấn với các bộ phim như: “Bước nhảy xì tin”, “Những công dân tập thể”, “Hai phía chân trời”…

“Khi đàn ông góa vợ bật khóc” hứa hẹn sẽ chinh phục được khán giả. Bộ phim dự kiến sẽ phát sóng lúc 19h15 thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, từ ngày 3/8 trên kênh VTV6, Đài THVN.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm