| Hotline: 0983.970.780

Công ty CP Chứng khoán Maritime Bank khai trương trụ sở chính

Thứ Tư 27/04/2011 , 16:03 (GMT+7)

Sáng ngày 27/04, Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (MSBS) đã chính thức được chuyển đổi và khai trương...

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng ngày 27/04, Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank (MSBS) đã chính thức được chuyển đổi và khai trương trụ sở chính tại tầng 1 & tầng 3 Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty, cũng như để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Qúy khách hàng, nhà đầu tư, Ban Lãnh đạo MSBS đã quyết định chuyển trụ sở chính từ TP.Vũng Tàu về địa chỉ mới tầng 1 & tầng 3 Tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tại Vũng Tàu, MSBS vẫn phục vụ các nhà đầu tư trên địa bàn qua Chi nhánh MSBS Vũng Tàu tại 130 Lê Hồng Phong, Phường 7 Tp. Vũng Tàu.

Với quy mô lớn, tọa lạc ở vị trí trung tâm, đông đảo dân cư, thuận tiện hơn cho việc đi lại, MSBS hy vọng các nhà đầu tư ở thủ đô Hà Nội sẽ có thêm một lựa chọn tin cậy trong số những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, nhằm  tiếp cận và nắm bắt các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán. Trụ sở mới của MSBS cũng giúp khách hàng có cảm giác thoải mái, yên tâm và nhất là tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch trong không gian mở, hiện đại và thân thiện.

Mặc dù là một trong những công ty chứng khoán ra đời sau nhưng được sáng lập và điều hành bởi những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, cộng với tiềm lực tài chính dồi dào, cơ sở vật chất khang trang, hệ thống công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo trong và ngoài nước, MSBS đã và đang tạo lập được uy tín, vị thế của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu trở thành định chế tài chính hùng mạnh, hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư, MSBS tiếp cận thị trường với chiến lược cạnh tranh bằng các sản phẩm khác biệt và phát triển mạng lưới rộng lớn. Trong năm 2011, MSBS đặt mục tiêu doanh thu 119 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 tỷ đồng. Việc khai trương trụ sở chính bên cạnh Hội sở chính của Maritime Bank một lần nữa tái khẳng định cam kết của MSBS trong việc gắn bó lâu dài với thị trường tài chính Việt Nam. Cam kết đó được xây dựng trên cơ sở nhận thức một cách sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của một định chế tài chính trung gian trên thị trường chứng khoán.

Trong lễ khai trương này, MSBS cũng chính thức giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm M1Plus, theo đó số dư tiền trên tài khoản chứng khoán của khách hàng sẽ được tính lãi suất tiền gửi theo tỷ lệ hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay. Điều này giúp đồng vốn của nhà đầu tư luôn sinh lời và đảm bảo gia tăng tối đa giá trị tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm