| Hotline: 0983.970.780

Công ty Lee & Man xanh hoá nhà máy, nền tảng phát triển công nghiệp xanh

Thứ Ba 07/06/2022 , 15:33 (GMT+7)

Hậu Giang Nhằm góp phần nâng cao chất lượng không khí cũng như tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, Lee & Man xanh hoá nhà máy, tạo nền tảng phát triển công nghiệp xanh.

Từ xu hướng tất yếu toàn cầu   

Những nỗ lực nhằm giảm thiểu và làm chậm lại sự biến đổi của môi trường trên toàn cầu ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh, nhất là trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã triển khai nhiều hoạt động như Dự thảo Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Hội nghị Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), hướng đến kiểm soát biến đổi khí hậu, trung hoà carbon, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế; góp phần kiểm soát sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu. 

Sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN sản xuất đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chung để thực hiện các kế hoạch của quốc gia. Các hoạt động để “tăng trưởng xanh” liên tục được các DN hưởng ứng thực hiện. Trong đó đặc biệt là xanh hóa nhà máy - xu thế các DN trên thế giới theo đuổi. Hoạt động này được đánh giá là một trong những bước chuyển mình quan trọng để DN có thể phát triển bền vững.

Đi đầu trong các hoạt động phát triển bền vững của các DN FDI tại Việt Nam đơn cử có Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Từ những ngày kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, DN này đã vạch ra tầm nhìn dài hạn ưu tiên các sáng kiến bảo vệ môi trường, chú trọng vào các hoạt động cụ thể: Thành lập đội ngũ trồng cây bao phủ khuôn viên nhà máy, đầu tư sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, đề cao sử dụng vật liệu tái chế làm nguyên liệu đầu vào (khoảng 96% nguồn nguyên liệu đầu vào của Lee & Man là giấy tái chế), giảm thải ra môi trường.

Khuôn viên được phủ xanh của nhà máy Lee & Man tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hoài Thanh.

Khuôn viên được phủ xanh của nhà máy Lee & Man tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hoài Thanh.

Lee & Man luôn đặt mục tiêu tiên phong trong ngành giấy, theo đuổi xu hướng phát triển bền vững với sự cân bằng về cả 3 trụ cột: Tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và đóng góp cho xã hội. Vì thế, trong những năm qua, Lee & Man luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các công trình bảo vệ môi trường, đồng thời áp dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Kế hoạch phủ xanh nhà máy của Lee & Man

Bên cạnh xanh hoá quá trình sản xuất bằng cách tận dụng triệt để nguyên vật liệu tái chế, khuôn viên nhà máy của Lee & Man cũng được bao phủ bằng cây xanh. Chương trình này là một trong những hoạt động tiêu biểu được Lee & Man chú trọng trong nhiều năm qua nhằm tạo môi trường làm việc và sản xuất lý tưởng cho cán bộ, nhân viên công ty.

Cụ thể, công ty đã triển khai phương án quy hoạch trồng cây theo dải liền tạo cảnh quan, trồng cây xen kẽ giữa các công trình xây dựng, ở dãy phân cách đường giao thông, hành lang công trình và những khu vực đất lưu trữ. Từ năm 2018 đến nay, Lee & Man đã đầu tư hơn 2 tỷ vào chiến dịch phủ xanh nhà máy với hơn 220,000 giống cây tán lớn, tán nhỏ và cây kiểng như: Tràm bông vàng, Cây Ngũ Gia Bì, Cây Giáng Hương, Cây Ngâu, Cây Hồng lộc... chiếm hơn 170.000 m2 trên tổng diện tích nhà máy.

Trong năm 2022, công ty dự kiến sẽ trồng thêm nhiều cây xanh trong khuôn viên, thiết lập các hàng rào xung quanh hàng lang trong nhà máy, nhằm góp phần nâng cao chất lượng không khí cũng như tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng thời chung sức cùng địa phương và cả nước hoàn thành nhiệm vụ trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Lee & Man dự kiến trồng thêm cây xanh trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: Hoài Thanh.

Lee & Man dự kiến trồng thêm cây xanh trong khuôn viên nhà máy. Ảnh: Hoài Thanh.

Anh Nguyễn Văn Hoài, nhân viên bộ phận Cây xanh Lee & Man chia sẻ: “Những khoảng không gian trồng nhiều cây giống như trái tim xanh của nhà máy vậy, giữ cho nhịp thở của nhà máy luôn trong lành, xanh mát. Hàng ngày chúng tôi đều trồng thêm cây mới và chăm sóc những cây cũ trong toàn nhà máy, tuy vất vả nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi mang lại không gian làm việc lý tưởng, thoải mái cho các anh chị em đồng nghiệp công ty”.

Ông Chung Wai Fu, đại diện Công ty Lee & Man chia sẻ: “Phong trào trồng cây phủ xanh nhà máy là một trong những hoạt động khẳng định cam kết phát triển bền vững của Lee & Man ở phạm vi khu vực và quốc gia. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật, chung tay vì sự phát triển của Hậu Giang nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm