| Hotline: 0983.970.780

Cty Dệt may Panko đối thoại với công nhân, nhà báo bị 'cấm cửa'

Thứ Ba 12/07/2016 , 20:22 (GMT+7)

Buổi đối thoại diễn ra lúc 7 giờ 30 phút, tuy nhiên phía Cty lệnh cho bảo vệ cấm cửa tuyệt đối các cơ quan báo chí truyền thông tham dự. Phía ngoài bờ rào Cty, một số phóng viên ghi hình nhưng bị bảo vệ ngăn cản.

Sáng 12/7, tại Cty Dệt may Panko Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đích thân ông Choi Young Joo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Panko (Hàn Quốc) đã gặp gỡ, đối thoại với khoảng 2.000 công nhân của Cty đúng như dự kiến.

Buổi đối thoại có sự tham dự của đại diện Sở LĐTB-XH cùng các ngành Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND TP.Tam Kỳ, Công an TP.Tam Kỳ.

Buổi đối thoại diễn ra lúc 7 giờ 30 phút, tuy nhiên phía Cty lệnh cho bảo vệ cấm cửa tuyệt đối các cơ quan báo chí truyền thông tham dự. Phía ngoài bờ rào Cty, một số phóng viên ghi hình nhưng bị bảo vệ ngăn cản.

19-04-29_nh-1
Nhiều phóng viên đến liên hệ tham dự, nhưng bảo vệ Cty cấm cửa

 

Trong buổi đối thoại có một số công nhân đã bỏ ra ngoài và bày tỏ những bức xúc của mình với lãnh đạo tập đoàn Panko và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam.

Một cán bộ phòng Lao động - tiền lương – BHXH thuộc Sở LĐTB-XH Quảng Nam (thành viên đoàn làm việc tham dự buổi đối thoại) cho biết: Buổi đối thoại tập trung giải quyết các vấn đề mà công nhân kiến nghị, gồm: Cty trả lương không đúng với thông báo khi tuyển dụng, khi công nhân vào làm việc, chỉ trả lương 3,1 triệu đồng so với mức 4 triệu đồng như cam kết tuyển dụng.

Ngoài ra, Cty không nâng bậc lương (người có tay nghề cũng như người chưa có nghề hưởng lương cùng mức, lương thấp); Cty thu tiền BHXH, BHYT, BHTN nhưng không phát sổ và thẻ bảo hiểm cho công nhân; ban đầu Cty hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn, sau này Cty có nhà ăn tập thể nhưng hợp đồng với nhà cung ứng chỉ 11.500 đồng/suất dẫn đến chất lượng bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng, công nhân cho rằng đã bị cắt xén 8.500 đồng/suất ăn; cán bộ nhân sự Cty phát ngôn xúc phạm danh dự công nhân.

Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết: Kết thúc buổi đối thoại nhưng kết quả không được như mong đợi của công nhân, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã có cuộc thương lượng trực tiếp với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Panko và lãnh đạo Cty Dệt may Panko Tam Thăng. Theo đó, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã đề xuất một số nội dung.

Theo ông Thành, ngày mai, 13/7, đại diện Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam sẽ thông báo kết quả thương lượng giữa đại diện công đoàn với lãnh đạo Tập đoàn Panko và Cty Dệt may Panko Tam Thăng đến tổ trưởng, tổ phó các bộ phận sản xuất tại Cty Dệt may Panko Tam Thăng. Sau đó, Cty Dệt may Panko Tam Thăng cũng sẽ thông báo kết quả cuộc thương lượng này đến toàn thể công nhân lao động tại Cty.

19-04-29_nh-2
Bảo vệ Cty ngăn cản phóng viên tác nghiệp

 

Sau buổi đối thoại, toàn bộ công nhân Cty Dệt may Panko Tam Thăng đã được cho ra về thay vì ở lại để làm việc buổi chiều như bình thường. Được biết, công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường từ ngày mai (13/7). Từ ngày xảy ra vụ đình công, đến nay, Cty Dệt may Panko đã phải dừng sản xuất 3 ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Cty Dệt may Panko Tam Thăng tổ chức đối thoại với công nhân. Trước đó, NNVN đã thông tin sau khi xảy ra vụ đình công sáng 9/7, buổi chiều cùng ngày, tại Cty nhiều ban ngành tỉnh Quảng Nam và đại diện Cty đã có cuộc đối thoại với công nhân.

Ông Byun Jae Woong, Tổng GĐ Cty Dệt Panko Tam Thăng cho hay, đầu tuần tới, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Panko sẽ đến Cty, khi đó phía Cty sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công nhân để lắng nghe và giải quyết những phản ánh của công nhân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm