| Hotline: 0983.970.780

Cty TNHH MTV Cà phê Ia Grai: Thắng lợi nhờ cơ chế

Thứ Ba 30/12/2014 , 08:16 (GMT+7)

Trong bối cảnh cà phê cả nước năm nay bị mất mùa, sản lượng giảm 30 - 35% thì Cty TNHH MTV Cà phê Ia Grai (đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai, Gia Lai) lại đạt sản lượng tăng trên 10% so với năm ngoái.

Niềm vui được mùa

Anh Siu Hinh, công nhân đội 2, Nông trường Chư Prông, Cty TNHH MTV Cà phê Ia Grai đang thu hoạch đợt cuối trên lô cà phê nhận khoán của nông trường.

Niềm vui được mùa hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ, trên bàn tay thoăn thoắt hái những quả cà phê đỏ ối trĩu cành. Gia đình anh nhận khoán 1 ha vườn cây, Cty giao khoán 3,8 tấn, anh thu được 17 tấn. Trừ chi phí, lãi ròng trên 80 triệu đồng.

Cũng ở đội 2, công nhân Siu Phát nhận khoán 9,7 sào cà phê. Nhờ chăm sóc đúng quy trình nên thu được 19 tấn cà phê tươi, thu lãi ròng trên 80 triệu đồng. Hai vợ chồng K’Puih Quyên nhận 1 ha, thu hoạch 19 tấn, trừ chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng…

Siu Hinh, Siu Phát, K’Puih Quyên… là những công nhân người dân tộc J’rai ở làng Siu, xã Ia Vê, huyện Chư Prông. Làng Siu có 23 hộ là công nhân, nhận khoán vườn cây của Cty.

Năm nay, nói như Siu Hinh thì dân làng Siu sẽ ăn tết to bởi cà phê vừa được mùa, vừa được giá. Tất cả những hộ dân trong làng có nhận khoán vườn cây của Cty đều đã có kế hoạch chuẩn bị cho một cái tết chu đáo bởi, hộ nào thấp nhất cũng thu lãi được trên 70 triệu đồng từ vườn cây nhận khoán.

Ông Phùng Văn Đức, đội trưởng đội 2, Nông trường Chư Prông cho biết: Vườn cây của đội có 61,34 ha, giao khoán cho 59 công nhân (trong đó có 24 công nhân là người dân tộc thiểu số). Năm nay cà phê cả nước mất mùa, nhưng vườn cây ở đây lại rất tốt nên năng suất đạt cao.

Vườn thấp nhất đạt 16 tấn quả tươi/ha. Có vườn đạt đến 28,5 tấn tươi/ha như 1,4 ha của anh Nguyễn Văn Hiếu, đội 2 thu được 40,6 tấn tươi. Năng suất bình quân toàn đội năm nay đạt 20,5 tấn tươi/ha. Trừ khoán và các chi phí khác, toàn đội mang về 777 tấn cà phê tươi, với giá hiện tại 8.600 đ/kg thì tương đương 6,6 tỷ đồng.

Theo đội trưởng Đức thì, năm nay thắng lớn là nhờ lãnh đạo Cty, Nông trường chỉ đạo sâu sát và đầu tư hợp lý, công nhân chịu khó và thời tiết thuận lợi.

Sang đội 8, Nông trường Chư Prông, không khí mùa vụ có khác hơn ở đội 2. Công nhân đội 8 hầu hết là đồng bào J’rai ở làng Ngó (xã Ia Pia, huyện Chư Prông). Cũng cùng một vùng đất, một khí hậu, một cơ chế khoán… nhưng vườn cây của 67 hộ nhận khoán ở đây lại không tốt như bên đội 2.

Công nhân Rơ Ma Doanh là một trong số ít người có vườn cây đạt năng suất tương đối cao ở làng Ngó. Gia đình anh nhận khoán 9 sào cà phê, năm nay thu được 13 tấn quả tươi, trừ khoán và chi phí còn lãi được 60 triệu đồng.

Cơ chế hợp lý, luôn động viên, chăm sóc người lao động kịp thời, quản lý và chỉ đạo chặt chẽ việc chăm sóc vườn cây… Đó là nguyên nhân chính để năng suất, sản lượng cà phê ở đây luôn đạt cao, vườn cây luôn đảm bảo chất lượng, theo đó người lao động luôn gắn bó với Cty.

Theo Rơ Ma Doanh thì: “Không phải do đất, do trời, do đầu tư mà do nhiều người ở làng Ngó này còn thích uống rượu hơn đi làm, nên vườn cây ở đây không được tốt”.

"Cơ chế là hàng đầu"

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đại Ngọc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Cà phê Ia Grai, khi nói về thắng lợi của Cty trong vụ cà phê này.

Vườn cây của Cty có trên 1.000 ha, được giao khoán cho trên 1.000 lao động (trong đó có trên 300 lao động là người dân tộc thiểu số). Theo ông Ngọc thì trong việc giao khoán vườn cây, Cty đã xây dựng phương án khoán hợp lý, hài hòa ba lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Cụ thể, đối với người lao động là người Kinh, mức khoán là 4,8 tấn sản phẩm quả tươi/ha, với người đồng bào dân tộc thiểu số thì chỉ 3,8 tấn/ha (mức khoán bình quân là 4,3 tấn/ha). Tuy nhiên trừ những diện tích đất sỏi đá, vùng nhiều gió… thì mức khoán bình quân thực tế chỉ là 3,7 tấn/ha.

Bên cạnh đó, trong việc đầu tư, Cty thực hiện phương thức đầu tư tập trung, đặc biệt chú trọng việc tưới nước, bón phân đúng thời điểm, đúng liều lượng… Nhờ vậy mà năng suất vườn cây ở đây luôn đạt cao, trong bối cảnh ngành cà phê cả nước năm nay bị sụt giảm sản lượng 30 - 35% thì vườn cây của Cty năm nay, sản lượng tăng trên 10% so với năm ngoái.

Nông trường Chư Prông được xem là đơn vị điển hình của Cty bởi trước đây, khi chưa sát nhập vào Cty, đơn vị này đã đứng bên bờ vực phá sản với con số nợ lên đến 114 tỷ đồng, đời sống của cán bộ, công nhân viên hết sức khó khăn, điện bị cắt, vật tư phân bón không có đầu tư, vườn cây xuống cấp nghiêm trọng...

Còn bây giờ, năng suất, sản lượng của đơn vị luôn dẫn đầu Cty. Giám đốc Nông trường Chư Prông, ông Nguyễn Văn Phú cho biết: "Nông trường có trên 600 công nhân (trong đó 303 công nhân là người dân tộc thiểu số), nhận khoán trên 600 ha cà phê (553 ha đã đưa vào kinh doanh).

Sản lượng năm nay ước đạt khoảng 8.400 tấn quả tươi, trừ chi phí, người lao động nhận khoán của nông trường đem về được 38 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động ở đây đạt khoảng 60 triệu đồng/ha…".

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm