| Hotline: 0983.970.780

Cử hành Lễ truy điệu các chiến sỹ hy sinh trong vụ trực thăng rơi

Thứ Sáu 11/07/2014 , 14:54 (GMT+7)

Sau Lễ viếng, đúng 10 giờ 30 phút sáng 11/7, Quân chủng PK – KQ đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu 18 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay ngày 07/7/2014.

* Tặng Huân chương Chiến công cho các đồng chí hy sinh và bị thương

* Quyết định thăng và truy thăng quân hàm cho 20 đồng chí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến viếng và chia buồn với QĐND Việt Nam cũng như thân nhân gia đình các liệt sỹ.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng PK – KQ đọc điếu văn, nêu bật những thành tích vẻ vang của 18 chiến sĩ - những cán bộ ưu tú của QĐND Việt Nam.

18 đồng chí sĩ quan, QNCN là những phi công, cán bộ, học viên, chiến đấu viên ưu tú của Quân chủng PK - KQ và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

“Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm của các đồng chí”, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh xúc động.

Sau Lễ truy điệu, lực lượng nghi lễ Quân đội đưa 18 sĩ quan, QNCN về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông), rất nhiều người dân tập trung về đây để tiễn biệt và bày tỏ lòng thương tiếc, tri ân các chiến sĩ ưu tú của Quân đội đã hy sinh.

* Trước đó, ngày 10/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các Quyết định về việc truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các đồng chí hy sinh và bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171, xảy ra vào sáng 7-7-2014.

Theo Quyết định 1543/QĐ-CTN, 3 đồng chí thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng PK - KQ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm: Đại tá Hoàng Lại Long, phi công lái chính, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916; Thiếu tá Lê Thanh Việt, phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2; Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, cơ giới trên không Phi đội 2.

Các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, Tổ trưởng Dù hàng không; Trung tá Đặng Thành Chung, giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng PK - KQ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

13 đồng chí được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, gồm: Thiếu úy Nguyễn Văn Bình, Thiếu úy Đỗ Văn Minh, Thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh, Thiếu úy Nguyễn Đình Bình, Thiếu úy Lê Việt Hùng, Thiếu úy Nguyễn Phúc Nhơn, học viên đào tạo sĩ quan dù Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Không quân; Trung úy Chử Văn Minh, Trung úy Nguyễn Công Hợi, Thượng úy Đỗ Mạnh Uy, Thượng úy Đỗ Văn Năm, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thắng, Thượng úy Nguyễn Văn Hưng và Thượng úy quân Đặng Hùng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Quyết định số 1544/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho các đồng chí Thượng úy: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Đinh Văn Dương là chiếu đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (03 đồng chí này bị thương nặng, hiện đang được điều trị), vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

* Vào ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ký các Quyết định thăng và truy thăng quân hàm sĩ quan, quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước niên hạn, nâng lương phiên quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho các đồng chí cán bộ, chiến đấu viên, học viên hy sinh và bị thương trong vụ tai nạn máy bay này.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 6 đồng chí học viên đào tạo sĩ quan dù tìm kiếm, cứu nạn đường không được truy thăng quân hàm sĩ quan cấp Thiếu úy; truy thăng quân hàm: Từ cấp Thượng tá lên cấp Đại tá cho đồng chí Hoàng Lại Long, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371); truy thăng quân hàm từ cấp Đại úy lên cấp Thiếu tá cho 1 đồng chí; truy nâng lương, phiên quân hàm từ cấp Thiếu tá lên cấp Trung tá cho 1 đồng chí; truy thăng quân hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Thiếu tá cho 1 đồng chí, từ cấp Trung úy lên cấp Thượng úy cho 8 đồng chí; từ cấp Thiếu úy lên cấp Trung úy cho 2 đồng chí; 1 đồng chí đã được truy trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Đại úy lên cấp Thiếu tá.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm