| Hotline: 0983.970.780

Cung cấp điện cho miền Nam năm nay sẽ căng thẳng

Thứ Năm 17/01/2013 , 09:20 (GMT+7)

Dự báo sẽ có căng thẳng về cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam trong năm 2013 do tồn tại một số yếu tố không thuận lợi.

Hồ thủy điện Sơn La. Ảnh minh họa

Chiều 16/1, ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, với một số yếu tố không thuận lợi dự báo sẽ có căng thẳng về cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam trong năm 2013.

Theo ông Đặng Hoàng An, do các hồ chứa thủy điện không tích được đầy vào cuối năm 2012 nên sản lượng điện có thể thiếu hụt khoảng 1,43 tỷ kWh; trong khi tình hình khô hạn ở miền Trung và Tây Nguyên có khả năng trầm trọng hơn trong năm 2013.

Cùng với đó, ngành điện dự kiến sẽ phải huy động 1,57 tỷ kWh chạy dầu FO và DO, trong đó mùa khô là 1,113 tỷ kWh. Nguồn điện vận hành chạy dầu lại ở hầu hết trong các tỉnh phía Nam .

Vì vậy, trên cơ sở đánh giá cung cầu điện năm 2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, hệ thống điện có khả năng cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và đời sống nếu không xuất hiện các tình huống quá bất thường. Nhưng cung cấp điện cho miền Nam có căng thẳng do không có nguồn phát điện mới đưa vào vận hành, trong khi năng lực truyền tải qua các đường dây 500 kV, 220 kV bị giới hạn.

Trước mắt, để đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô năm 2013, EVN tập trung sửa chữa, củng cố các tổ máy nhiệt điện than, tua bin khí; bố trí hợp lý lịch sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, đồng thời tích nước tối đa các hồ thủy điện để đảm bảo nguồn khả dụng cho mùa khô, đặc biệt là các nguồn thủy điện miền Nam.

Bên cạnh đó, EVN đưa nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 2 (công suất 300 MW), nhà máy thủy điện Bản Chát (2x110 MW), tổ máy số 1 (300 MW) dự án nhiệt điện Quảng Ninh 2 vào vận hành để tăng nguồn phát điện mùa khô.

EVN chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đưa vào vận hành các công trình điện trọng điểm tăng cường cho lưới điện miền Nam và các công trình nâng cấp lưới truyền tải miền Nam như đường dây 220 kV Đăk Nông – Phước Long – Bình Long; đường dây 500 kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông; các đường dây 500 kV Phú Mỹ - Sông Mây, Sông Mây – Tân Định và các trạm 500 kV Sông Mây, Cầu Bông…

Ngoài việc cập nhật các yếu tố thời tiết, thủy văn, phụ tải để đảm bảo phương thức vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia, EVN cũng giao chỉ tiêu tiết kiệm điện cho các tỉnh phía Nam cao hơn các địa phương khác trên cả nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị và người dân.

Theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2013 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tổng sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của cả nước năm 2013 là 133,441 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2012, trong đó mùa khô là 64,137 tỷ kWh.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm