| Hotline: 0983.970.780

Cứu 3 ngư dân bị đắm tàu trên biển Hải Phòng

Chủ Nhật 14/03/2021 , 14:59 (GMT+7)

Chiều 14/3, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc tàu bị nạn. Ảnh: CTV.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc tàu bị nạn. Ảnh: CTV.

Cụ thể, khoảng 12h15’ ngày 13/3, Đồn biên phòng Cát Hải, TP Hải Phòng nhận được tin báo của anh Đỗ Văn Hào, sinh năm 1973, trú tại xã Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là thuyền trưởng tàu QN 90237 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Trên tàu đang có 3 ngư dân gồm: anh Đỗ Văn Hào, sinh năm 1973, anh Đỗ Văn Phong, sinh năm 2000 và anh Đào Văn Dũng, sinh năm 1978, cùng trú tại xã Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Cát Hải điều động 1 xuồng máy và 5 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí đại úy Phạm Văn Hiếu, Chính trị viên phó trực tiếp chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn.

Đến 12h50’, tổ cứu nạn tiếp cận được phương tiện bị nạn và nhanh chóng đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời thả phao đánh dấu vị trí tàu bị đắm cho các phương tiện khác lưu thông qua khu vực nhận biết, di chuyển an toàn.

Thông tin ban đầu, chiếc tàu bị nạn do thời tiết sương mù, kết hợp sóng to, tầm quan sát hạn chế nên chiếc tàu đâm vào bãi cát ngầm và bị thủng rồi chìm đắm, thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 3 thuyền viên trên tàu đang hoảng loạn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất