| Hotline: 0983.970.780

Cựu Bí thư Lê Thanh Hải nói về chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân...

Thứ Bảy 29/06/2019 , 17:11 (GMT+7)

Theo cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, công tác xây dựng Đảng của TP nhiều năm qua đã đạt nhiều kết quả rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có biểu hiện suy thoái, sa sút về đạo đức.

Sáng 29/6, tại Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã có bài tham luận tại hội thảo dài 9 trang, về công tác xây dựng Đảng trong những năm gần đây của TP.HCM. Đồng thời, nêu các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM trình bày tham luận về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sáng 29/6.
 
Nội dung bản tham luận đánh giá, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được TP.HCM chú trọng và đạt kết quả khả quan trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân; sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả thiết thực, có tác dụng răn đe, phòng ngừa…
 
Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng cao.
 
Tuy nhiên, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng còn hạn chế ở một số mặt, một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và xây dựng hệ thống chính trị chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đồng thời, ông Hải chỉ ra những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ và chính quyền TP.HCM rút ra qua các kỳ Đại hội. Đó là bài học về truyền thống năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và trưởng thành; mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; giảm khoảng cách nghèo, giàu trong các tầng lớp dân cư… nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Mỗi cán bộ, đảng viên phải là gương sáng về phẩm chất cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
 
Đặc biệt, phải chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ và trong xã hội.
 
Ông Lê Thanh Hải nguyên là Chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 5/2001 đến tháng 7/2006, và Bí thư Thành ủy hai nhiệm kỳ (từ 2005 đến 2015). Đây là khoảng thời gian hình thành quy hoạch và triển khai xây dựng dự án khu Đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.
 
Ngày 26/6, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin Thanh tra Chính phủ có thông báo Kết luận thanh tra với hàng loạt sai phạm về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại KĐT mới Thủ Thiêm.
 
Ngày 27/6, bên lề Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ XI, khi phóng viên một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm tại dự án khu Đô thị mới Thủ Thiêm mà Thanh tra Chính phủ nêu trong Kết luận thanh tra, và trách nhiệm cá nhân, ông Lê Thanh Hải từ chối trả lời và nói: “Tôi nghỉ hưu rồi, có làm được gì mà trả lời”.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm