
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS.
Nhiều công ty Mỹ và châu Âu đã rút khỏi Nga sau làn sóng trừng phạt chưa từng có do phương Tây áp đặt sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022.
"Chúng tôi đã ghi nhận một lượng lớn yêu cầu từ các công ty Mỹ, trong lĩnh vực năng lượng và nhiều lĩnh vực khác", đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev nói với Russia 1 TV trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/4 về kết quả chuyến thăm gần đây của ông đến Washington.
Moscow sẽ ưu tiên các doanh nghiệp trong nước và sẽ liên doanh với các công ty nước ngoài, ông Dmitriev, đồng thời là Giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết thêm.
"Họ chỉ có thể trở lại khi được Nga cho phép vì ưu tiên hàng đầu là các công ty Nga và các công ty liên doanh với nước ngoài", ông nói.
"Tập trung vào quan hệ liên doanh là trọng tâm đúng đắn nhất trong các động thái tiếp theo với các doanh nghiệp Mỹ thực sự quan tâm đến việc làm việc ở Nga".
Trong quá trình đàm phán với Mỹ, ông "đã thảo luận về một số lượng lớn các dự án đầu tư tiềm năng chung vào kim loại đất hiếm, ở Bắc Cực và trong lĩnh vực LNG", ông Dmitriev nói.
Ông tỏ ra lạc quan về sự tan băng hơn nữa trong quan hệ Mỹ-Nga, và nói rằng các cuộc tiếp xúc mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.
Khoảng 150 công ty Mỹ vẫn đang hoạt động ở Nga, bất chấp những áp lực chính trị buộc họ rời đi, ông Dmitriev nói.
Các công ty Mỹ đã rời đi sẽ không dễ dàng trở lại, vì một số thị trường ngách trước đây của họ đã được lấp đầy bởi các công ty Nga, đặc phái viên nói với Reuters hồi tháng 2.