| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thái Nguyên tiếp tục cho sinh viên nghỉ học tới ngày 1/3

Thứ Năm 06/02/2020 , 14:56 (GMT+7)

Do dịch virus Corona có diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã họp và thống nhất cho sinh viên nghỉ học tới ngày 1/3 để phòng dịch Corona.

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên bao gồm 11 trường Đại học, đơn vị thành viên với số lượng sinh viên rất lớn, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh biên giới miền núi phía bắc và giáp biên giới với Trung Quốc.

Ngoài ra, các trường thuộc Đại học Thái Nguyên cũng thu hút hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều Quốc gia trên khắp Thế giới. Trong đó, sinh viên người Trung Quốc là 92 em đã về nước từ trước tết, Đại học Thái Nguyên cũng đã thông báo đề nghị các em tạm thời chưa quay lại Việt Nam học tập và sẽ bố trí lịch học bù sau. 

Trong thời gian cho sinh viên nghỉ, các trường học đã tiến hành thực hiện vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng ký túc xá, giảng đường. Những sinh viên vẫn đang ở KTX trong thời gian hiện nay sẽ được quản lý chặt chẽ.

Đại học Thái Nguyên cũng đã có kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại nhập học nếu dịch bệnh virus Corona được kiểm soát và chuyển biển tình hình theo chiều hướng tích cực.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.