| Hotline: 0983.970.780

Sinh viên Học viện Nông nghiệp tiếp tục nghỉ học đến 16/2

Thứ Năm 06/02/2020 , 11:03 (GMT+7)

Đây là lần thứ 2, trường này ra thông báo cho sinh viên nghỉ học trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Toàn bộ người lao động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam sử dụng khẩu trang khi làm việc.

Sáng 6/2, trường này ra thông báo, toàn bộ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại đây được nghỉ học hết ngày 16/2.

Dự kiến, từ ngày 17/2, hoạt động giảng dạy, học tập sẽ diễn ra bình thường theo kế hoạch đào tạo. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù vào thời gian sau.

Đối với cán bộ viên chức, giảng viên vẫn làm việc bình thường theo lịch công tác. Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị cán bộ viên chức, người học thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, chủ động phòng chống lây nhiễm.

Trước đó, chiều 31/1, trường này đã ra thông báo (lần 1), cho phép toàn bộ sinh viên nghỉ học đến hết ngày 9/2. Đến nay, trên cả nước, nhiều trường đại học, cao đẳng và các tỉnh vẫn thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết ngày 9/2.

Bộ Y tế cho biết, tính tới 10h sáng 6/2, thế giới đã có 28.276 ca nhiễm nCoV. Số ca tử vong ghi nhận là 565 người, chủ yếu tại Trung Quốc (563 người).

Tại Việt Nam, ghi nhận 10 ca dương tính với nCoV, trong đó 3 người đã điều trị khỏi và xuất viện.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất