| Hotline: 0983.970.780

Đại học Thủy lợi phong Giáo sư danh dự cho GS.TS Dương Quang Trung

Thứ Hai 06/03/2023 , 21:20 (GMT+7)

Ngày 6/3, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ bổ nhiệm danh hiệu Giáo sư danh dự cho GS.TS Dương Quang Trung, người dành nhiều năm nghiên cứu về mạng viễn thông 6G.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi trao danh hiệu cho GS.TS Dương Quang Trung.

GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi trao danh hiệu cho GS.TS Dương Quang Trung.

Tại buổi lễ, GS.TS. Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi gửi lời cảm ơn đến GS.TS Dương Quang Trung khi đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để hỗ trợ, đồng hành với nhà trường suốt thời gian qua.

Lãnh đạo Đại học Thủy lợi bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, GS.TS Dương Quang Trung tiếp tục dành nhiều thời gian để phối hợp với khoa Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin, Cơ khí… để giúp cố vấn cho nhà trường về vấn đề đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.

"Hy vọng bằng trách nhiệm, trình độ, đặc biệt là tình yêu với trường, Giáo sư sẽ có những định hướng, chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên, học viên, giảng viên trẻ về nghiên cứu khoa học, viết bài báo quốc tế, tiếp lửa định hướng nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực điện tử viễn thông đặc biệt là công nghệ 6G”, ông Thụ nói.

Vui mừng nhận quyết định bổ nhiệm, GS.TS. Dương Quang Trung gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi. Đồng thời, ông tin tưởng bản thân và nhà trường sẽ có những hợp sâu hơn về đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi chúc mừng GS.TS Dương Quang Trung.

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Thủy lợi chúc mừng GS.TS Dương Quang Trung.

GS.TS. Dương Quang Trung, sinh năm 1979, tại Hội An, Quảng Nam. Ông nổi tiếng khi nằm trong số ít những nhóm nghiên cứu theo đuổi về công nghệ mạng hoàn toàn mới: mạng 6G - dự kiến xuất hiện trên thế giới sau khoảng 10 năm nữa.

Tân Giáo sư danh dự của Đại học Thủy lợi từng đưa ra những phác thảo về công nghệ mạng 6G như: chẩn đoán, phẫu thuật y tế từ xa, sử dụng xe tự lái, công nghệ thực tế ảo và tăng cường cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải trí.

Ông cũng cho rằng mạng 6G không chỉ tập trung vào cải thiện tốc độ dữ liệu mà còn đề cao khả năng kết nối, liên kết số lượng lớn giữa các thiết bị tự động. 

Từng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành viễn thông tại Đại học Bách khoa TP.HCM, giáo sư Trung nhận học bổng thạc sĩ toàn phần tại Hàn Quốc, trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ năm 2012 tại Thụy Điển.

Đầu năm 2013, ông được nhận vào ngạch Giáo sư của Trường Đại học Queen’s Belfast mà không phải trải qua giai đoạn hậu Tiến sĩ. Vào tháng 8/2020, ông được phong Giáo sư thực thụ tại trường này.

Ông hiện đảm nhiệm nhiều cương vị gồm: Viện sĩ Viện Điện và Điện tử quốc tế, Viện sĩ của Hiệp hội trí tuệ nhân tạo Châu Á Thái Bình Dương, Chủ nhiệm ngành Viễn thông tại Đại học Queen’s University Belfast, Giám đốc Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Hoàng gia Vương quốc Anh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hạn hán ở Gia Lai gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Bên cạnh 380ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, tỉnh Gia Lai còn ghi nhận hàng trăm ha cây trồng khác đang thiếu nước và chưa thể thống kê đủ mức độ thiệt hại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm