| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III

Thứ Sáu 18/10/2019 , 17:08 (GMT+7)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III diễn ra từ ngày 17- 18/10/2019 với tinh thần: Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển…

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III diễn ra từ ngày 17- 18/10.

Tham dự đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, 241 đại biểu đại diện cho hơn 46 vạn đồng bào của 30 dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Yên Bái là tỉnh miền núi đa dân tộc, xuất phát điểm kinh tế, văn hóa xã hội thấp, trong nhiều năm qua Đảng bộ và chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân các dân tộc nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy mọi tiềm năng sẵn có xây dựng Yên Bái ngày càng giàu mạnh. Hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 37.600 hộ, trong đó có gầ 30.600 hộ là dân tộc thiểu số chiếm 81,26% trong tổng số hộ nghèo, tập trung ở các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Với tinh thần đoàn kết các dân tộc, tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc giảm nghèo bền vững: Chương trình 135, tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 901 tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất: Hỗ trợ giống, vật nuôi, làm chuồng trại chăn nuôi, máy móc, phân bón…

Chương trình 30a với tổng vốn gần 270 tỷ xây dựng 35 công trình cơ sở hạ tầng, quản lý bảo vệ hơn 46.500 ha rừng các loại…

Thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số ít người; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Chính sách tín dụng ưu đãi; Chính sách bảo vệ phát triển rừng…

Qua việc thực hiện các chính sách, các đề án phát triển kinh tế đã giúp nhiều hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Nhiều mô hình kinh tế hình thành, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực: kinh tế, dịch vụ, thương mại, du lịch… thu hút hàng ngàn lao động. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo qua mỗi năm giảm 4%, có 57/157xã đạt chuẩn NTM, trong đó 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Đại hội đã chọn cử 40 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất