| Hotline: 0983.970.780

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Thứ Bảy 20/11/2021 , 16:24 (GMT+7)

Sóc Trăng Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được Bộ Công an điều động làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Diễm.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Diễm.

Ngày 20/11, tại Công an tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện Cục Tổ chức – Cán bộ của Bộ Công an.

Đại diện Cục Tổ chức - Cán bộ, Bộ Công an đã thông qua Quyết định số 4998 về việc điều động cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đồng thời, công bố Quyết định số 9499 về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang, đánh giá cao những đóng góp của đại tá Nguyễn Minh Ngọc đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Trong suốt quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy gương mẫu, mẫn cán, tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc. Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo. Luôn chủ động, nhạy bén trong tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định điều động cán bộ của Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Diễm.

Quang cảnh buổi lễ trao quyết định điều động cán bộ của Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Diễm.

Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại tá Nguyễn Minh Ngọc đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực đổi mới các biện pháp công tác, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo những chuyển biến rõ nét trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc sinh năm 1965, quê TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ An ninh điều tra. Vào đầu năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Trước đó vào tháng 9/2014, ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Trước nữa, ông giữ chức Trưởng phòng Tham mưu của A66 thuộc Tổng cục An ninh (Bộ Công an).

Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Ngọc Diễm.

Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Ngọc Diễm.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Sol với trình độ tiến sĩ An ninh, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Năm 2018 được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lâm Thành Sol hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ Công an giao phó. Đồng thời, cùng Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục kế thừa, phát huy sự đoàn kết trong lãnh đạo của Ban Giám đốc để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm