| Hotline: 0983.970.780

Đại tá Nguyễn Văn Thanh làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu 26/06/2020 , 11:56 (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh (trái) nhận quyết định từ Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CĐ.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh (trái) nhận quyết định từ Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh:.

Ngày 26/6, tại TP. Đông Hà, lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1967, quê quán huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa - Thiên Huế. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Văn Thanh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Thanh trong thời gian qua.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Thanh trong vai trò, trọng trách mới sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng Công an địa phương.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã công bố quyết định chờ nghỉ hưu đối với Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 1/7.

Xem thêm
Những công trình vá 'lỗ hổng' hệ thống thủy lợi bờ Nam Sông Hậu

Đồng bào bờ Nam Sông Hậu mong chờ âu thuyền Rạch Mọp vận hành ngăn mặn vào cuối 2024, cùng với những công trình đã được đầu tư để khép kín hệ thống thủy lợi.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hiệu trưởng bắt học sinh đi lao động nếu không dự hội trại có thu phí

THỪA THIÊN - HUẾ Yêu cầu học sinh phải đi lao động nếu không dự hội trại là chưa khoa học, không phù hợp với mục tiêu của hoạt động giáo dục, dễ nảy sinh suy nghĩ nhạy cảm.

Mua bán rùa quý tràn lan từ 'chợ ảo' đến đời thực

Thời gian qua, hoạt động mua bán rùa diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thách thức các cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất