Các đại biểu dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2025.
Ngày 21/2, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân là hoạt động ngoại giao cấp địa phương được tổ chức thường niên nhằm triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.
Gặp gỡ đầu Xuân 2025 là hoạt động ngoại giao khởi đầu của "Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025", kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950-2025). Đây là dịp 5 tỉnh - khu cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua. Từ đó, đưa ra những giải pháp hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh - khu ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định: Dưới sự dẫn dắt của tinh thần "4 tốt" và phương châm "16 chữ" đã mang đến cho nhân dân hai nước nói chung, 5 tỉnh - khu nói riêng niềm tin sâu sắc về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Ông Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu tại chương trình.
Ông Thắng đề nghị các bên cần triển khai có hiệu quả Biên bản Gặp gỡ đầu Xuân 2025, triển khai nội dung hợp tác trong khuôn khổ cơ chế Ủy ban công tác liên hợp, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, y tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp, quản lý lao động qua biên giới, tư pháp, logistics, kết nối giao thông. Đồng thời, tích cực tham gia và phối hợp công tác nghiên cứu của Nhóm công tác nghiên cứu các mô hình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Các bên cần đẩy mạnh nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu, lối mở trên tuyến biên giới giữa các bên; nghiên cứu, hợp tác triển khai mô hình cửa khẩu thông minh; xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối giao thông tại cửa khẩu.
Các bên liên quan tăng cường hợp tác thuận lợi thông quan nhằm tăng hiệu suất thông quan, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây; tích cực báo cáo cơ quan Trung ương của hai nước sớm triển khai lập Quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng...
Tăng cường cung cấp và chia sẻ thông tin thường xuyên, kịp thời về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch, nông nghiệp.
Về phía tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên cũng đề nghị Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc sớm báo cáo cấp có thẩm quyền nâng cấp các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) có tính chất hoạt động quốc tế; thực hiện thí điểm cho hàng hoá của nước thứ ba được thông quan qua tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực Tân Thanh - Pò Chài; báo cáo Chính phủ hai nước phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan; nâng cấp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thành cửa khẩu quốc tế;...
Ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), mong muốn hai bên chung tay xây dựng trung tâm hợp tác sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Cương, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, khẳng định, những nội dung giao lưu, hợp tác giữa 5 địa phương thời gian qua đã được triển khai đúng tiến độ. Quan hệ láng giềng hữu nghị tiếp tục được duy trì; tin cậy chính trị không ngừng được vun đắp; các lĩnh vực trọng điểm được triển khai hiệu quả; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác cơ bản được phối hợp tháo gỡ kịp thời.
Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đề nghị thời gian tới, 5 tỉnh - khu tiếp tục duy trì giao lưu thường xuyên, thúc đẩy kết nối quy hoạch phát triển; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chủ nghĩa xã hội; tăng cường thực hiện các nội dung các bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên.
Cùng với đó, duy trì hiệu quả cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân, Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp; thực hiện thí điểm khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; chung tay xây dựng trung tâm hợp tác sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, sản phẩm dịch vụ trí tuệ nhân tạo…
Đại diện các địa phương ký kết Biên bản hội đàm giữa Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Ông Trần Cương cũng đề nghị các bên thúc đẩy "kết nối cứng" về đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, kết nối hạ tầng cửa khẩu; tăng cường "kết nối mềm" về hải quan thông minh. Quảng Tây sẽ tích cực phối hợp triển khai hỗ trợ Việt Nam lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Cùng với đó, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... nhằm gắn kết tình cảm, vun đắp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Góp phần vào thành công của sự kiện, các cơ quan chức năng, địa phương biên giới các bên đã ký kết 29 thỏa thuận, biên bản hợp tác trong các lĩnh vực: Y tế, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, quản lý lao động qua biên giới, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, thông tin, truyền thông, giao lưu đoàn thanh niên, tổ chức chính trị, xã hội...