| Hotline: 0983.970.780

Đàn bò tót gầy trơ xương vì... thiếu kinh phí

Thứ Tư 30/09/2020 , 12:42 (GMT+7)

Đàn bò tót 11 con thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về nguồn gen ở Ninh Thuận gầy trơ xương là do thời hạn nghiên cứu kết thúc, thiếu kinh phí.

Sống thiếu thốn cả năm trời

Thời gian gần đây, đàn bò tót 11 con trong đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận – Lâm Đồng – Khánh Hòa” đang được nuôi nhốt tại Trại khảo nghiệm Phước Bình (Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái, Ninh Thuận) trở nên ốm yếu, gầy guộc. Những cá thể bò từng béo tốt, có trọng lượng từ 500-800kg nay sa sút, chỉ còn bộ dạng da bọc xương.

Bò tót lai F1 gầy trơ xương trong trại nuôi khảo nghiệm. Ảnh: X.L.

Bò tót lai F1 gầy trơ xương trong trại nuôi khảo nghiệm. Ảnh: X.L.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Như Chương, Giám đốc Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (đơn vị trực tiếp nắm nhiệm vụ quản lý đàn bò tót) cho biết, đàn bò gầy guộc là do nguồn kinh phí chăm nuôi không được duy trì như trước.

Ông nói: “Trước đây, khi chưa kết thúc đề tài, kinh phí phát triển đàn bò đều đặn mỗi tháng 50 triệu đồng. Nay nguồn này chỉ còn 10 triệu đồng. Hơn nữa, trước đây khu vực đất chăn thả mà dự án thuê của người dân lên đến 2ha nhưng giờ người dân lấy lại. Nay không có nơi chăn thả, phải nuôi nhốt nên ảnh hưởng nhiều”.

Cũng theo ông Chương, khi đề tài đang được triển khai, chế độ ăn và vận động của bò luôn được đảm bảo. Hiện tại, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên thức ăn xanh bị cắt giảm, bò chỉ được ăn rơm, cỏ khô.

Trước tình trạng suy kiệt thể trạng của đàn bò quý, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị các cấp ngành có phương án giải quyết nhưng do thủ tục hành chính chậm trễ nên đàn bò vẫn chưa được “giải thoát”. Dẫn chứng về việc này, ông Chương thổ lộ: “Năm 2019, đề tài kết thúc và nghiệm thu, đánh giá với kết quả Đạt. Đàn bò đã tạo ra được 3 con F2, trong đó có 1 con đực. Đến tháng 11/2019, Trung tâm kiến nghị lên cấp trên để bàn giao cho cơ quan nhà nước và thực hiện các thủ tục nhưng mãi đến cuối tháng 9/2020 mới hoàn thành”.

Từ tháng 11/2019 đến nay, đàn bò tót lai F1 bị nuôi nhốt, ăn rơm khô để duy trì sự sống. Ảnh: X.L.

Từ tháng 11/2019 đến nay, đàn bò tót lai F1 bị nuôi nhốt, ăn rơm khô để duy trì sự sống. Ảnh: X.L.

Trong thời gian kết thúc đề tài, chờ bàn giao, vì không còn kinh phí như trước đây nên Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phải tự bỏ tiền để duy trì đàn bò.

Khi nguồn kinh phí bị cắt, 2 cán bộ thú y túc trực 24/24 tại trang trại cũng không thể ở lại để đảm nhiệm công việc. Hiện tại, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phải tự chi tiền mua rơm khô làm thức ăn cho bò và với định kỳ 2 lần/tháng sẽ cắt cử cán bộ xuống kiểm tra sức khỏe cho bò.

“Thấy bò xuống sức nên Trung tâm cũng lo lắng. Ngày 8/5 vừa rồi, đích thân tôi lái xe chở 800kg thức ăn xuống cho bò ăn”, ông Nguyễn Như Chương cho hay.

Ráng chăm sóc, chờ ngày chuyển giao

Đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận – Lâm Đồng – Khánh Hòa” do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý và được triển khai từ tháng 10/2015, kết thúc vào tháng 11/2019.

Để duy trì đàn bò, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phải bỏ kinh phí mua thức ăn cho bò. Ảnh: X.L.

Để duy trì đàn bò, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phải bỏ kinh phí mua thức ăn cho bò. Ảnh: X.L.

Cuối tháng 10/2020 này, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng sẽ bàn giao đàn bò cho Vườn quốc gia Phước Bình quản lý, chăm sóc. Về vấn đề vực lại đàn bò gen quý hiếm, ông Chương thổ lộ, Trung tâm vẫn tiếp tục chi kinh phí để chăm sóc, duy trì đàn bò. Trung tâm đang huy động nguồn lực, bổ sung thêm thực phẩm để nuôi dưỡng.

Ông Nguyễn Như Chương, Giám đốc Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng nói: “Nhiều đơn vị muốn hợp tác chăn nuôi đàn bò nhưng đây là tài sản nhà nước nên bán không được, cho cũng không được. Giờ trung tâm phải duy trì kinh phí, đây là trách nhiệm khoa học, phải nuôi bò chứ đâu thể bỏ được”.

Đàn bò tót lai 11 con có nguồn gốc từ bò tót rừng của Vườn quốc gia Phước Bình. Năm 2009, bò tót đực về khu dân cư ở xã Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận) và giao phối với bò của người dân chăn thả. Đàn bò nhà của người dân sau đó sinh sản được khoảng 20 con lai F1 với vóc dáng, đặc tính hoang dã như bò rừng nên Vườn quốc gia Phước Bình phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đề tài nghiên cứu, bảo quản nguồn gen quý hiếm này.

Dự án nghiên cứu mua được 10 con bò F1 từ người dân địa phương, trong đó bao gồm 5 con đực, 5 con cái và tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng... Đến tháng 11/2019, đề tài kết thúc với kết quả đạt được là 3 bò lai F2.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm