| Hotline: 0983.970.780

Dân hối hả kéo bè, cứu cá chết bất thường trên sông Mã

Chủ Nhật 28/04/2024 , 17:52 (GMT+7)

Theo kiểm đếm sơ bộ, số cá lồng chết trên sông Mã đã lên tới hơn 5,1 tấn với 40 hộ dân bị thiệt hại.

Anh Nguyễn Văn Tài là hộ dân có thâm niên nuôi cá lồng tại phố 1 Lâm Xa (thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa). Anh Tài cho biết, vào lúc 5 giờ ngày 27/4, khi kiểm tra lồng cá trên bè nuôi, gia đình phát hiện cá ngửa bụng chết với số lượng lớn tại 6 lồng nuôi. 

Sau khi phát hiện cá chết, anh Tài đã xuôi bè cá dọc sông Mã tới khu vực hón nước, cách vị trí cá chết khoảng 200m để cứu cá. Uớc tính gia đình anh Tài bị thiệt hại hơn 1 tạ cá các loại. Có loại cá đạt trọng lượng khoảng 2kg, chuẩn bị xuất bán bỗng chết trắng sau một đêm.

“Từ ngày tôi nuôi cá đến nay, đây là lần thứ 2 gia đình gặp thiệt hại lớn. Lần trước do một số nhà máy chế biến lâm sản dọc sông Mã xả thải gây thiệt hại cho bà con. Sau đó họ cấm nhà máy hoạt động một thời gian nên việc nuôi cá của dân trên sông khá thuận lợi. Lần này cũng không loại trừ nguyên cá chết do ô nhiễm nguồn nước bất thường. Số cá thiệt hại dùng ủ làm thức ăn cho lợn, chứ bây giờ vứt đi cũng tiếc”, anh Tài nói.

Cá lồng chết trắng chỉ sau một đêm, nhiều hộ nuôi gần như mất trắng tiền đầu tư.

Cá lồng chết trắng chỉ sau một đêm, nhiều hộ nuôi gần như mất trắng tiền đầu tư.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lý (phố Vận Tải, thị trấn Cành Nàng) có 3 lồng nuôi trên sông Mã với 1.500 con cá lăng đen và 60 con cá trắm. Ước tính số cá trong lồng đạt sản lượng khoảng 1 tấn. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ cá trong các lồng nuôi của gia đình chết gần hết. Số cá còn lại khoảng 100 con (chủ yếu là cá trắm) cũng đang thoi thóp, khó có khả năng cứu vãn. Cũng theo anh Lý, vụ nuôi này, gia đình đầu tư hơn 100 triệu tiền giống, thức ăn, nay số tiền trên gần như mất trắng.

“Lứa cá của gia đình chuẩn bị xuất bán thì ngửa bụng chết trắng. Hiện tượng cá chết xảy ra nhanh quá khiến chúng tôi không kịp trở tay. Từ Tết đến giờ cũng có hiện tượng cá chết lác đác trong lồng nhưng không chết đột ngột và số lượng lớn như bây giờ. Cứ mỗi lần có hiện tượng cá chết là dân phải kéo bè đi nơi khác để cứu cá. Thời điểm cá chết, gia đình kiểm tra và phát hiện nước trong lồng có màu đen, có mùi khó chịu. Số cá còn lại chắc bán chỉ được vài triệu đồng, không bõ công chăm nuôi mấy tháng nay”, anh Lý cho biết.

Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng cho biết, tính đến chiều 28/4 địa phương có 40 hộ nuôi với 54 lồng cá bị chết. Theo kiểm đếm sơ bộ, số cá chết đã lên tới hơn 5,1 tấn chỉ trong hơn 1 ngày. Một số hộ dân đã dùng máy bơm, sục khí để cứu số cá còn lại với hy vọng vớt vát lại vốn đầu tư.

“Số cá chết chủ yếu là cá giống và cá đang trong giai đoạn sắp thu hoạch, gây thiệt hại không nhỏ cho bà con địa phương. Tại vị trí có nhiều cá chết, kiểm tra nhanh cho thấy nồng độ oxy hòa tan trong nước thấp. Tuy nhiên, chúng tôi chưa dám khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường. Hiện nay, các ngành chức năng đã lấy mẫu nước để làm rõ nguyên nhân", ông Hùng nói.

Được biết, đầu năm 2021, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xảy ra trên sông Mã, đoạn qua các huyện Quan Hóa, Bá Thước và Cẩm Thủy. Khoảng 60 tấn cá lồng bị chết gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sau đó vào cuộc điều tra, xác định nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản dọc sông Mã ở huyện Quan Hóa và Bá Thước xả thải khi chưa xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước. Nhiều nhà máy sau đó bị xử phạt hành chính, buộc dừng hoạt động để khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi nhận được thông tin về hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã tại thị trấn Cành Nàng, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa và Chi Cục thủy sản tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân cá chết. Hiện tại, cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã lấy 6 mẫu nước (lấy 3 mẫu nước tại thôn Chênh, xã Ái Thượng; 3 mẫu nước tại thôn Dần Long, xã Lương Ngoại); lấy 3 mẫu bệnh cá nguyên con ở xã Lương ngoại) để gửi đi phân tích xác định nguyên nhân cá chết. Bên cạnh đó, cán bộ Chi cục Thủy sản hướng dẫn người nuôi cá lồng các biện pháp ứng phó để giảm thiệt hại.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát mỏ cát tại Vĩnh Long

Vĩnh Long Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long và chủ đầu tư khẩn trương khảo sát, đánh giá lại hiện trạng tại các hộ dân sinh sống khu vực khai thác của 3 mỏ cát.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm